ĐBQH "choáng" vì người dân "quây" bệnh viện, hành hung bác sĩ

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - "Gần đây, xảy ra nhiều hiện tượng người dân bao vây bệnh viện, đây là tình trạng đáng báo động và trong hoàn cảnh này, mọi người phải bình tĩnh để tìm ra giải pháp".

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc người dân bao vây, hành hung bác sỹ đã xảy ra. Một trong số đó là vụ mang quan tài và di ảnh thai phụ tử vong đến bệnh viện ở Bắc Ninh và kèm sau đó là một vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng được khởi tố hồi tháng 4/2012. 

Đến tháng 10/2012, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi một thai phụ tử vong, trong khi chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y, hàng trăm người nhà bệnh nhân đã tới bao vây phía cổng bệnh viện, dựng băng rôn, khẩu hiệu để đòi lại sự công bằng cho người nhà xấu số.

Đáng chú ý, chỉ trong trong 2 tuần đầu tháng 9/2013, đã có đến 3 vụ người dân “quây”  bệnh viện tại Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Dương.

Hàng chục người nhà thai phụ tử vong
Hàng chục người nhà thai phụ tử vong "quây" bệnh viện tại Bình Dương (Ảnh: vov.vn)

Trước hiện tượng như vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị An - ĐBQH Đoàn Hà Nội về vấn đề này. Bà Bùi Thị An nói: “Tôi rất chia sẻ với những gia đình có người thân không may qua đời tại bệnh viện vì một lý do nào đó. Gần đây xảy ra nhiều hiện tượng người dân bao vây bệnh viện, đây là tình trạng đáng báo động và trong hoàn cảnh này, mọi người phải bình tĩnh để tìm ra giải pháp. Nếu mọi người đều không kiềm chế được bản thân, không bình tĩnh xem xét sự việc thì việc dẫn đến những hậu quả đáng tiếc là khó tránh khỏi.

“Tôi nghĩ rằng trong các trường hợp  bao vây bệnh viện thì đều phải bình tĩnh lại. Nếu làm cái gì quá khích thì đều không hay và thường dân đến hậu quả không tốt trong xã hội. Cả 2 phía (gia đình bệnh nhân tử vong và phía bệnh viện) phải thực sự bình tĩnh để xử lý các vấn đề.

Cụ thể, phía bệnh viện thì phải kiểm tra thông tin và kiểm điểm lại xem lý do nguyên nhân tại sao mà người dân lại bao vây bệnh viện trong tâm thế bức xúc như vậy. Có những nguyên nhân là do bác sỹ gây ra nhưng cũng có những vụ tử vong là do bất khả kháng. Khi đã rõ nguyên nhân thì mới có giải pháp được”, bà An phân tích.

PGS, TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (Ảnh: Đại đoàn kết)
PGS, TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (Ảnh: Đại đoàn kết)

Nhân đây, bà An cũng kiến nghị Bộ Y tế nên có biện pháp rà soát tổng thể ngành như Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu rà soát tổng thể, đánh giá lại hiện trạng của tất cả các bệnh viện, tuyến, hiện trạng về đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất trước đó. Trên cơ sở đó mới có thể có những giải pháp tích cực.

Nói về nguyên nhân sâu xa, bà An cho rằng, dẫn đến hiện tượng người dân quây bệnh viện một phần xuất phát từ việc “cơ sở hạ tầng ngành y tế hiện nay quá thiếu thốn. Về nguồn lực, hiện chưa thật đầy đủ, nhất là các bệnh viện tuyến dưới”.

Để khắc phục nguyên nhân này, theo bà An, Bộ Y tế cần có cơ chế để tận dụng nguồn lực chất lượng đã có của ngành y tế, động viên họ tham gia các bệnh viện tuyến dưới khi đến tuổi về hưu.

Bà An đánh giá, đây là cả một quá trình lâu dài mà không phải ngày một ngày hai mà có thể gỡ được. Việc này muốn xử lý triệt để thì phải có sự vào cuộc rất đồng bộ của cả Nhà nước và nhân dân, trong đó trách nhiệm đầu tiên là của Bộ Y tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại