Phụ huynh tố nhà trường “ăn chặn” tiền của học sinh

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Theo thời khóa biểu, lịch dạy thêm và học thêm cho học sinh là 5 tiết, nhưng thực tế, nhà trường tự ý cắt giảm giờ học mà vẫn thu nguyên tiền.

Đó là phản ánh của ông Trương Văn Tỵ (57 tuổi), trú tại xã Đông Tiến (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) – Hội trưởng phụ huynh trường Tiểu học Đông Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh). Theo ông, trong năm học 2012 – 2013, việc sắp xếp lịch dạy thêm, học thêm và các khoản thu chi tài chính tại Tiểu học Đông Tiến có nhiều dấu hiệu khuất tất khiến phụ huynh bức xúc.

Ông Trương Văn Tỵ - Hội trưởng Hội phụ huynh HS trường Tiểu học cơ sở Đông Tiến bức xúc trao đổi với PV.

Ông Trương Văn Tỵ tỏ ra bức xúc trao đổi với PV.

Theo thời khóa biểu của nhà trường trong năm học 2012 – 2013, lịch học thêm cho học sinh là 5 tiết. Thời khóa biểu này được lập nên dựa trên sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, trường đã “không thực hiện đúng với thời khóa biểu, tự ý cắt bớt tiết dạy” trong khi vẫn thu tiền bình thường.

"Chúng tôi tìm hiểu, mỗi tiết dạy có thời gian là 40 phút, thời gian nghỉ giải lao trong buổi học là 20 phút, như vậy nếu dạy đủ 5 tiết thì phải là 3 tiếng 40 phút. Tuy nhiên, trong năm học 2012 – 2013, số buổi học của học sinh không đúng với lượng thời gian trên. Cụ thể, học sinh vào lớp lúc 14 giờ, ra về lúc 17 giờ, nghĩa là các cháu chỉ học trong vòng 3 tiếng (tương ứng với 4 tiết - PV). Điều đáng nói là dù dạy có 4 tiết nhưng nhà trường lại vẫn thu tiền học thêm của học sinh là 5 tiết theo như thời khóa biểu”, ông Tỵ nói.

Bản thông báo mức thu phí
Bản thông báo mức thu phí "mờ ám" năm học 2012 - 2013 của trường tiểu học Đông Tiến cho thấy có nhiều dấu hiệu "lạm thu".

Cũng theo ông Tỵ, đây là điều bất bình thường trong việc minh bạch hóa thu chi của nhà trường đối với phụ huynh học sinh khiến nhiều người bức xúc.

Cháu tôi năm nay đang học lớp 2, tiền học thêm là 5000 đồng/buổi. Các lớp thu nhiều, ít khác nhau nhưng việc “lạm thu” diễn ra nhiều năm, ở một trường hơn 600 học sinh thì số tiền không hề nhỏ”, ông Tiến phân tích.

“Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ vụ việc này, số tiền “lạm thu” nói trên của học sinh đã đi đâu, bị sử dụng vào việc gì và tại sao nhà trường – mà cụ thể là bà hiệu trưởng – lại “lạm thu” như thế. Phụ huynh chúng tôi rất bức xúc về vụ việc này”, ông Tỵ bức xúc nói.

PV tiếp tục làm rõ thông tin vụ việc trên…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại