'Bật mí' về chàng trai 'vàng' Olympic Vật lý châu Á

Cậu học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết mình không hề gặp áp lực trong thi cử, tính tình vẫn rất trẻ con, hay thay đổi sở thích.

Vừa qua, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tại Indonesia đã giành được kết quả tốt. Hai học sinh đoạt huy chương vàng gồm Bùi Quang Tú (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Ngô Phi Long (lớp 12, THPT chuyên Sơn La).

Hai em khác giành huy chương bạc là Trần Minh Vũ (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Vũ Trần Đình Duy (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM). Em Mỵ Duy Hoàng Long (lớp 12 THPT chuyên Lam Sơn) giành huy chương đồng.

Tính trẻ con, thích sự thay đổi

Sau khi trở về nước, ngay tại Sân Bay, Bùi Quang Tú cho biết: "Khi được biết thông tin kết quả, chiều ngày 12/5 em đã gọi điện về cho gia đình thông báo đoạt huy chương vàng. Gia đình em không quá bất ngờ vì không đặt nặng vấn đề giải thưởng".

Bùi Quang Tú sinh ra tại Nam Định, mẹ làm giáo viên, bố làm tại công ty tư nhân. Lên cấp 2, Quang Tú học tập ở trường THPT chuyên Hà Nội Ams.


	Bùi Quang Tú đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á.

Bùi Quang Tú đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á.

Chàng trai “huy chương vàng” này có quan điểm học tập rất “mở”: "Em học không quá nhiều cũng không quá ít. Bao giờ thấy thích thú thì em học nhiều, còn lại là đi ngủ rất sớm, bố mẹ nhắc cũng không chịu học".

Chia sẻ về bản thân mình, Tú "bật mí": "Tính em trẻ con, sở thích luôn thay đổi. Lúc thích học đàn thì đòi đi bằng được, sau một thời gian thấy không thể thành nhạc sĩ nên tự nguyện bỏ. Em có lúc thích đi du học để được như các bạn, nhưng nhiều khi lại muốn ở nhà để được ăn cơm mẹ".

Là một trong hai chủ nhân tấm HCV Vật lý châu Á, trước những định hướng cho tương lai, Bùi Quang Tú cho biết: "Sau khi giành được thành tích cao cho đoàn Olympic Vật lý Việt Nam, bản thân em vẫn chưa có quyết định sẽ chọn ngôi trường nào để học đại học hoặc đi du học.

Nhưng theo định hướng của bố mẹ, em đã làm hồ sơ vào khoa Vật lý của hai trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Bách khoa Hà Nội để được tiếp tục cống hiến cho ngành này".

Gia đình không tạo áp lực

Trong niềm vui mới, anh Bùi Quang Tuấn, bố của Tú chia sẻ về thành tích của con trai mình: "Tú là người chủ động trong việc học hành. Khi biết con được giải thưởng tôi cũng hơi bất ngờ vì tính cháu hơi hấp tấp".

Còn lại mẹ Tú tâm sự: “Cháu còn nhiều kỳ thi khác, giờ mà vui mừng quá, đến khi cháu không đạt được gì đó thì lại gây áp lực cho cháu”.

Ngay bản thân Tú, em làm bài với tinh thần rất thoải mái: “Trước khi đi thi mục tiêu của em là cố gắng hết sức mình. Em hoàn toàn không bị tâm lý trong lúc làm bài, không có sức ép”.

'Bật mí' về chàng trai 'vàng' Olympic Vật lý châu Á

Đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Vui mừng và tự hào trước thành tích này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trong lúc ra sân bay đón đoàn dự thi cũng đã chia sẻ: “Hôm nay đoàn chúng ta về có hai thành công lớn, đó là toàn bộ thành viên đều khỏe mạnh và đạt thành tích cao.

Đó là sự động viên với các đoàn tiếp theo. Đây là nhờ sự cố gắng của các em qua nhiều năm, là sản phẩm của mặt bằng giáo dục tốt ở các địa phương, sự chăm lo của nhà trường và gia đình.

Các em đã đạt thành tích cao rồi, đây là bước đầu, các em cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo để xây dựng đất nước trong tương lai”.

Được biết, phần thưởng dành cho HS đoạt gải trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tại Indonesia như sau: Huy chương vàng :10 triệu đồng, Huy chương bạc: 7 triệu đồng, Huy chương đồng: 3 triệu đồng, bằng khen: 1 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại