Nghệ thuật đường phố bùng nổ “hút” hàng trăm sinh viên

B.Hà |

(Soha.vn) - Hàng trăm sinh viên có cơ hội được chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật đường phố đầy li kỳ, hấp dẫn, bất ngờ ngay tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vào chiều ngày 4/5.

Nhằm giúp các bạn sinh viên khơi dậy niềm đam mê và có những định hướng tương lai từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nhóm sự kiện lớp Văn hóa học, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đã tổ chức chương trình “My Color - Hãy nói tôi có thể”.

Sinh viên được nói điều mình có thể, điều ước tại chương trình

Sinh viên được nói điều mình có thể, điều ước tại chương trình "My color - Hãy nói tôi có thể" tại ĐH Văn hóa.

Đến với chương trình, hàng trăm sinh viên còn được chứng kiến tận mắt những màn trình diễn đầy bất ngờ, đặc sắc của nhiều CLB như: Du ca đường phố - đến từ hocdan.com; Ảo thuật đường phố - Ảo thuật gia Khánh Duy đến từ liên đoàn xiếc Việt Nam; các CLB Hiphop, popping, dancover, vẽ tranh Chibi, Henna, tượng người, bóng bay nghệ thuật...


	Du ca đường phố hết sức đặc biệt, mang lại không gian âm nhạc đầy thú vị, hấp dẫn đến từ chính các bạn sinh viên.

Du ca đường phố hết sức đặc biệt, mang lại không gian âm nhạc đầy thú vị, hấp dẫn đến từ chính các bạn sinh viên.

Đông đảo sinh viên, em nhỏ tham gia vào những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Đông đảo sinh viên, em nhỏ tham gia vào những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Hơn nữa, sinh viên sẽ được chiêm ngưỡng, làm thử các sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên, đồ hand made, gian hàng tranh Chibi, xăm Henna… Sản phẩm hand made làm từ tre, dừa, giấy…Đây là không gian mở giành cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, lao động, sáng tạo và sẵn sàng cháy hết mình cho đam mê.


	Những sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên, đồ hand made được trưng bày trong chương trình.

Những sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên, đồ hand made được trưng bày trong chương trình.

Nghệ thuật đường phố bùng nổ “hút” hàng trăm sinh viên
 

	Nghệ thuật gấp giấy.

Nghệ thuật gấp giấy.


	Qua bàn tay khéo léo, tỉ mẩn, bạn trẻ có thể tự tạo những chiếc xe đạp đồ chơi, vòng bằng chính những chiếc dây thép.

Qua bàn tay khéo léo, tỉ mẩn, bạn trẻ có thể tự tạo những chiếc xe đạp đồ chơi, vòng bằng chính những chiếc dây thép.

Ví dụ Henna - Nghệ thuật “trang trí” làn da Henna là nghệ thuật xăm truyền thống bắt nguồn từ Ấn Độ, được phụ nữ nước này vẽ lên cơ thể như một cách làm đẹp nhân mùa lễ hội hay vào những dịp đặc biệt. 

Nghệ thuật vẽ Henna.

Nghệ thuật vẽ Henna.

Nguyên liệu vẽ Henna bao gồm cây lá móng, chứa một hàm lượng rất cao các chất tạo màu. Khi hái loài cây này về, các nghệ nhân sẽ sấy khô, nghiền nhuyễn nó thành bột mịn, pha thêm nước chanh hoặc trà đặc rồi đổ vào khuôn để dễ dàng nặn, tạo ra những hoa văn khác nhau trên cơ thể người thiếu nữ. Tùy vào độ phức tạp của hình vẽ, chất lượng nguyên liệu mà hình xăm Henna mờ dần trong khoảng 1 – 2 tuần.

Kết thúc chương trình là màn nhảy Flashmob của các bạn sinh viên tham gia chương trình. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho sinh viên.

Kết thúc chương trình là màn nhảy Flashmob của các bạn sinh viên tham gia chương trình. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho sinh viên.

Không chỉ thế, chương trình còn “truyền lửa đam mê” – Khởi nghiệp cho sinh viên với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của những bạn sinh viên thành công như Trương Văn Đoàn- Sinh viên năm 4 ĐH Kinh tế quốc dân - Giám đốc công ty cổ phần phát triển giáo dục Trí Việt với 2 chi nhánh, tạo công an việc làm cho hơn 3000 sinh viên.

Không gian “My color” thực sự đã đem đến không gian giao lưu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đường phố hấp dẫn, thú vị đến đông đảo các bạn trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại