Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi bất ngờ cho HS đoạt giải Olympic

Đình Phong |

(Soha.vn) - Chiều ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương các học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và thủ khoa kỳ thi đại học năm 2013.

Chiều ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã động viên, biểu dương các học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và thủ khoa kỳ thi đại học năm 2013 tại Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm tự hào về kết quả của 36/36 học sinh dự thi Olympic quốc tế đều có huy chương, 17 thủ khoa đại học xuất sắc giành trên 9 điểm mỗi môn, đặc biệt là thủ khoa ĐH Bách khoa đạt 30 điểm Nguyễn Thành Trung.

“Cậu bé vàng” của Vật lý Ngô Phi Long (cựu học sinh 12 chuyên Toán – THPT chuyên Sơn La) là người trong 2 năm mang 4 HCV, 1 HCB về cho tổ quốc đã hứa với Chủ tịch Quốc hội sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân.

"Chúng cháu nhất định sẽ đem kiến thức được học để xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc", Phi Long cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương học sinh đoạt giải Olympic chiều ngày 1/10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương học sinh đoạt giải Olympic chiều ngày 1/10.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không chỉ biểu dương tinh thần vượt khó, không ngừng sáng tạo đạt thành tích cao trong học tập của các em mà con bất ngờ đặt câu hỏi cho 40 học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hỏi: “Các cháu đã có thành tích rất tốt, vậy đã được gọi là hiền tài của quốc gia chưa?”.

Trả lời câu hỏi này, em Lê Đức Việt (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành HCB Hóa học cho biết, hiền tài phải là người đem tài năng của mình để góp công xây dựng đất nước.

Đức Việt nói: “Những tấm huy chương mà chúng em đem về chỉ giúp khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Con đường phía trước còn rất dài, chúng em phải cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân để đủ kiến thức đưa đất nước hội nhập quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành tích mà đoàn Olympic đạt được đáng tuyên dương nhưng chưa đủ để xem là hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Mà các cháu hãy đem tài, đức để phục vụ nhân dân, xã hội, rạng danh đất nước.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Các em sẽ là thế hệ thay thế, kế cận của những lãnh đạo đương chức và truyền lại được tri thức cho thế hệ sau. Phải cố gắng lớp sau giỏi hơn lớp trước, hoàn thiện cả về trí, đức, thể, mỹ để giúp đất nước phát triển theo kịp xu thế”.

Tối nay (2/10), Bộ GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2013, học sinh đạt điểm tuyệt đối và cao nhất các khối thi kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013. Tại buổi lễ, "cậu bé vàng" vật lý Ngô Phi Long sẽ được tặng Huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích cao, mang vinh quang cho đất nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại