Vụ CSGT bắn nhau đến chết: Nhân vật bí ẩn là ai?

Lâm Phương - Phương Linh |

(Soha.vn) - Sau khi lấy lời khai của đại úy Ngô Văn Vinh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với những người liên quan.

Ngày 30/9, tin từ công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã mời ông Trương Thành Trí (biệt danh Trúc ‘sáu què’, 39 tuổi, chủ một cửa hàng ô tô ở khu vự khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa) đồng thời là bạn của thiếu tá Trần Ngọc Sơn đến để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ nổ súng tại trạm kiểm soát giao thông Suối Tre.

Trạm CSGT Suối Tre thị xã Long Khánh, Đồng Nai nơi xảy ra vụ nổ súng làm thiếu tá Trần Văn Sơn tử vong
Trạm CSGT Suối Tre thị xã Long Khánh, Đồng Nai nơi xảy ra vụ nổ súng làm thiếu tá Trần Văn Sơn tử vong

Ông Trí được cho là đã có mặt tại quán karaoke Hân Linh cùng hát với thiếu tá Sơn và bạn bè trước khi xảy ra vụ nổ súng.

Trước đó vào 15h30 chiều ngày 22/9 tại quán Hân Linh, đại úy Ngô Văn Vinh cũng vô tình hát tại đây, cùng lúc với thiếu tá Sơn, nhưng khác phòng. Khi nhìn thấy chỉ huy của mình ngồi nhậu, hát tại phòng kế bên, Vinh đã cầm ly bia sang mời thiếu tá Sơn và Trí, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Vinh về trạm CSGT Suối Tre nghỉ được một lúc thì thiếu tá Sơn về, gây gổ với Vinh và mọi người nghe thấy tiếng nổ súng sau ít phút.

Ngày 27/9, ông Vinh bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại