Ông Vũ Quốc Hùng: "Bí thư xã chửi dân ngu cần bị cách chức ngay"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - “Và một người cán bộ mà nói dân ngu, chửi dân thì phải bị cách chức ngay lập tức, không xứng đáng để làm lãnh đạo xã và cần loại bỏ ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo”.

Liên quan đến sự phản ứng của người dân đối với Dự án nghĩa trang “Công viên Thiên đường xanh” tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) Dương Đình Sáu nói:

“Dân ở đây kém hiểu biết lắm. Đấy, như lần họp dân hồi đầu tháng 3/2013 đấy, huyện với xã tổ chức họp dân, có cả nhà đầu tư đến nữa. Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh, lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...”.

Nói về những lời chửi dân ngu của ông Bí thư Sáu, ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TƯ tỏ ra bất ngờ và cho hay: “Vấn đề này ai cũng có thể lên tiếng, thậm chí những học sinh THPT cũng có thể trả lời về hành động chửi dân của vị Bí thư kia là đúng hay sai”.

 
Ông Vũ Quốc Hùng:
 

Theo ông Vũ Quốc Hùng, chửi dân ngu là hành động sai trái, phi đạo đức, trái với những điều trong “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể có những điều người dân chưa biết do điều kiện thông tin khó khăn, do trình độ hiểu biết không cao nhưng không có một người cán bộ nào ở bất kỳ cấp nào được phép nói dân ngu”.

Ông Hùng cũng bày tỏ sự thất vọng: “Hiện nay, các cấp bộ Đảng đang triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về sự tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới mà lại có những lời chửi dân ngu như vậy thì thật là đáng trách.

Và một người cán bộ mà nói dân ngu, chửi dân thì phải bị cách chức ngay lập tức, không xứng đáng để làm lãnh đạo xã và cần loại bỏ ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo. Vấn đề này cần phải được chuyển lên các cấp bộ Đảng cao hơn để xử lý.

Nếu đúng như báo chí phản ánh thì việc này cần phải được xử lý thật nghiêm. Và đây cũng là thước đo việc đưa Nghị quyết trung ương 4 vào cuộc sống”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại