Sốc: Gần chục học sinh lớp 7 bị ép uống thuốc gây ảo giác

Ngọc Hà |

(Soha.vn) - Đã có tổng cộng 7 học sinh của lớp 7A4 bị ép uống một loại thuốc gây ảo giác khiến phụ huynh trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4 hoảng hốt.

Trong thời gian gần đây, tại trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM, rất nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra rất hoang mang, lo lắng trước thông tin có một đối tượng chuyên đi ép các em học sinh phải uống thuốc Recotus, một loại thuốc có chất gây ảo giác.

Nếu em nào không chịu uống thì sẽ bị đối tượng này đe dọa, đánh, thậm chí đã có học sinh bị đe dọa giết.

Trao đổi với phóng viên vào buổi chiều ngày 3/10, đại diện Ban giám hiệu trường THCS Tăng Bạt Hổ A xác nhận các thông tin mà phụ huynh phản ánh là đúng.

Theo đó, trong chiều ngày 30/9 vừa qua, các giám thị của trường đã nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh rằng có một nhóm học sinh lớp 7 của trường đã uống loại thuốc nói trên.

Tiến hành xác minh ngay lập tức, lãnh đạo trường phát hiện ra có tổng cộng 7 học sinh của lớp 7A4 đã uống vào người loại thuốc nguy hiểm này. Thậm chí, có những em uống xong còn mang vào lớp phát cho bạn bè cùng uống.

Kiểm tra toàn bộ học sinh khối lớp 7, các thầy cô đã thu giữ được 20 viên Recotus. Các em học sinh đã uống thuốc tường trình, các em tưởng đây chỉ là một loại thuốc ho thông thường, nên vô tư, thoải mái uống được vài lần, mỗi lần từ 1 – 4 viên.

Qua điều tra, nhà trường đã xác định đối tượng rủ rê học sinh của trường uống thuốc Recotus là nữ sinh cũ của trường, nay đã nghỉ học tên V.N.T.N.

Thuốc Recotus là thuốc nguy hiểm, có thể gây ảo giác và nghiện, không dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ.
Thuốc Recotus là thuốc nguy hiểm, có thể gây ảo giác và nghiện, không dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Từ nhiều tháng nay, nhà trường đã rất nhiều lần phổ biến dưới cờ và tuyên truyền cho các em học sinh những tác hại rất rõ ràng của thuốc Recotus nhưng vẫn xảy ra một số trường hợp đáng tiếc như đã nêu ở trên.

Vào cuối năm ngoái, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã từng có văn bản gửi cho toàn bộ các trường học trên toàn địa bàn TP, khuyến cáo tình trạng học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus để xin nghỉ học. Cơ quan này cũng đã khẳng định đây là một loại thuốc cực kì nguy hiểm, có thể gây ảo giác và gây nghiện cho người uống vào.

Theo chỉ định của Bộ Y tế, Recotus là một loại thuốc biệt dược, cần phải có kê đơn của bác sĩ có chuyên môn mới được bán. Dù vậy, Recotus vẫn được vô tư bán tràn lan tại các nhà thuốc tây tại TP.HCM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại