Vừa xong thảm kịch bắn nhầm trực thăng Mi-17-V5, thủy thủ Ấn Độ lại chết bí ẩn trên tàu!

Thanh Hà |

Việc Quân đội Ấn Độ liên tục gặp "vận đen" từ bị bắn rơi, bắn nhầm tới việc tai nạn trên tàu chiến khiến người ta nghi ngờ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đạo quân này.

Tạp chí Jane's dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, một thủy thủ Hải quân Ấn Độ vừa thiệt mạng bí ẩn trên tàu hộ vệ lớp Godavari mang tên INS Gomati (F21).

Cụ thể, theo báo cáo Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 28/3, thảm kịch xảy ra trong khi các thủy thủ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển.

Đáng tiếc, Bộ này đã không tiết lộ loại vũ khí có thể liên quan tới vụ tai nạn, chỉ biết rằng một thủy thủ bị thương rất nghiêm trọng.

"Thủy thủ ngay lập tức được không vận từ tàu tới bệnh viện gần nhất INHS Asvini ở Mumbai bằng trực thăng Seaking, mặc dù vậy anh ta đã không qua khỏi", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Trước mắt, một ủy ban điều tra đã nhanh chóng được thành lập để xác định nguyên nhân thảm kịch.

Đáng chú ý, thông tin này được tiết lộ gần như trùng với thời điểm có kết quả điều tra ban đầu vụ rơi trực thăng Mi-17-V5 hôm 27/2 khiến 6 quân nhân và một dân thường thiệt mạng.

Hóa ra vụ rơi chiếc Mi-17V-5 không phải là sự cố kỹ thuật thông thường mà là kết quả từ một vụ bắn nhầm.

"Tác giả" được cho là tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER tiên tiến mà Ấn Độ mua của Israel.

Cũng cùng ngày này, một chiếc tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ cũng bị phía Pakistan bắn rơi trong một cuộc xung đột quy mô nhỏ giữa hai bên.

Mặc dù sau đó phía Ấn Độ nhanh chóng tuyên bố trước khi bị hạ chiếc MiG-21 Bison đã làm nên "kỳ tích lịch sử" bắn rơi F-16 Pakistan bằng tên lửa R-73. Thế nhưng, mới đây Islamabad tung bằng chứng cho rằng MiG-21 không bắn đi một tên lửa nào.

Điều đó có nghĩa là Ấn Độ đang "nói dối" nhằm che đậy cho thất bại đau đớn của mình trong cùng một ngày.

Với các sự cố, những thảm kịch đau lòng liên tiếp xảy ra kể từ cuối tháng 2 tới nay, xem ra Quân đội Ấn Độ "cần một lời giải thích, nhận trách nhiệm rõ ràng".

Đã tới lúc người Ấn không thể đổ lỗi cho kỹ thuật mà cần có một cuộc điều tra xem xét tổng thể sức mạnh toàn quân. Cấp độ sẵn sàng chiến đấu hiện tại rõ ràng là không thể chấp nhận nổi.

INS Gomati (F21) là chiếc duy nhất thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa Godavari do Ấn Độ tự đóng từ những năm 1980 còn hoạt động.

Lần đại tu nâng cấp gần nhất vào năm 2011, khi đó con tàu đã được thay mới một số vũ khí và các hệ thống cảm biến.

Hiện trên chiếc tàu cỡ 3.860 tấn toàn tải, dài 126m này được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Barak-1 của Israel; pháo hạm cao tốc OTO Melara 76mm; 4 tên lửa hành trình P-20M kiểu cũ của Liên Xô; 6 ngư lôi 324mm.

Xác máy bay MiG-21 Bison bị Pakistan bắn rơi hôm 27/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại