Việt Nam là nước đầu tiên sử dụng hàng không dân dụng để vận chuyển tạng

Thùy Linh |

Trên thế giới có máy bay chuyên dụng phục vụ vận chuyển tạng nhưng tại Việt Nam, việc vận chuyển, điều phối tạng xuyên quốc gia phụ thuộc vào hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)..

Ngày 31.7, Trung tâm Điều phối Quốc gia (ĐPQTGQ) về ghép bộ phận cơ thể người và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã ký thỏa thuận hỗ trợ vận chuyển bằng đường hàng không cho công tác điều phối vận chuyển mô tạng trên cả nước.

Việt Nam hiện có hơn 6 nghìn người cần ghép gan, 4-5 nghìn người cần ghép tim, gần chục nghìn người cần ghép thận. Trên thế giới, người chết não hiến tạng ngày càng ít đi, thì tại Việt Nam người hiến tạng chủ yếu người chết não do tai nạn giao thông hoặc người bị phình mạch máu não.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm ĐPGTQG cho biết, trên thế giới có máy bay chuyên dụng phục vụ vận chuyển tạng. Tại Việt Nam, việc vận chuyển, điều phối tạng xuyên quốc gia phụ thuộc vào hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

“Năm ca điều phối tạng xuyên quốc gia thành công phải nhờ tới công sức vận chuyển của Vietnam Airlines. Tôi vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ, phục vụ vận chuyển cả 5 tạng thành công và cả 5 bệnh nhân sau ghép tạng đều có cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn”, GS Trịnh Hồng Sơn nói thêm.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, PGS.TS Phạm Như Hiệp nhận định, Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử là nước lần đầu tiên trên thế giới sử dụng hàng không dân dụng để vận chuyển tạng. “Đây là sự kiện thế giới và các nước trong khu vực ngạc nhiên vì họ không hiểu tại sao mình lại tổ chức được hệ thống hoàn hảo như thế để bảo đảm được giờ giấc, bảo quản được thời gian tạng tối ưu…”- BS Hiệp nói.

Trong sự kiện là dấu mốc quan trọng này, đại diện hãng hàng không cho biết sẽ hỗ trợ tối đa cho các thủ tục vận chuyển mô/tạng và miễn phí ghế ngồi cho thùng đựng mô/tạng trong quá trình điều phối mô tạng của Trung tâm.

Bên cạnh đó, để quá trình vận chuyển nằm trong thời gian vàng của mô tạng, đơn vị này đã chủ động xây dựng quy trình riêng cho các hoạt động vận chuyển mô tạng cũng như thành lập các nhóm xử lý nhanh các tình huống hỗ trợ khẩn cấp theo thời gian thực tế.

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm ĐPGTQG và Vietnam Airlines đã cùng thực hiện 5 chuyến điều phối mô, tạng bằng đường hàng không để kịp thời cứu được 8 người bệnh.

Cụ thể từ ngày 4.9.2015 và ngày 26.4.2016, Trung tâm ĐPGTQG đã có hai chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội vận chuyển hai quả tim và hai gan.

Ngày 26.2.2018, Trung tâm đã thực hiện điều phối một quả tim và một thận từ người cho chết não tại Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

Ngày 16.5.2018, Trung tâm ĐPGTQG thực hiện điều phối một trái tim từ Hà Nội tới Huế. Và gần đây nhất, ngày 14.6 một trái tim nữa từ Hà Nội đã được vận chuyển an toàn tới Huế kịp thời cứu một bệnh nhi suy tim nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại