*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh nhân H.V.L bị xơ gan giai đoạn cuối sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được một người phụ nữ tại Hà Nội hiến tặng lá gan để kéo dài sự sống.
Đây là lần đầu tiên, một trẻ em ở khu vực phía Nam đã được ghép thận từ người chết não hiến tặng. Sau 12 ngày ghép, bệnh nhi nở nụ cười hạnh phúc vì được trở về cuộc sống bình thường, được đón Giáng sinh và năm mới với một sức khỏe tốt...
Trên thế giới có máy bay chuyên dụng phục vụ vận chuyển tạng nhưng tại Việt Nam, việc vận chuyển, điều phối tạng xuyên quốc gia phụ thuộc vào hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)..
Để có được sự thành công của hai ca ghép tạng ngày 26/2 tại BV Chợ Rẫy, ê kíp vận chuyển tạng xuyên Việt từ Hà Nội về TP.HCM đã phải “căng mình” phối hợp nhịp nhàng và nhanh nhất.
BS cho biết, các ca ghép được diễn ra rất hoàn hảo, sau ghép thì chức năng của thận và tim đã được phục hồi và trở lại bình thường.
"Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa, những người chết não giúp người bệnh tái sinh lần nữa bằng một phần cơ thể mình là điều vô cùng có ý nghĩa" - đây là lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) về công tác ghép tạng trong y học Việt Nam.
Từ nguồn tạng của một người đàn ông 40 tuổi bị chết não hiến, các bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh khác, trong đó có 1 người được ghép tim, hai người được ghép thận.
Hồi sinh người chết có lẽ trước nay chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng trong vài tháng tới, một công ty Mỹ sẽ bắt đầu các thử nghiệm "hồi sinh người chết” ở Mỹ Latinh.
Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vừa cùng lúc thực hiện các ca ghép đa tạng từ nguồn tạng của một người chết não. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên BV thực hiện thành công ghép tim với sự chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ của các bác sĩ BV Việt Đức.
Tâm điểm