Viễn cảnh chiến tranh: Tàu ngầm Iran “làm thịt” cả hạm đội Mỹ, chỉ 2 phi cơ kịp chạy thoát

QS |

Trong kịch bản tấn công của Iran, toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ - gồm 1 tàu sân bay và 4 tàu hộ tống - đã chìm nghỉm dưới đáy biển.

Theo Newsweek, Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran vừa phát sóng một đoạn video đồ họa với nội dung là một trong những tàu ngầm cỡ nhỏ của Iran đánh bại cả một hạm đội tàu chiến của Mỹ ở vịnh Ba Tư.

Đoạn video giả định được tung ra hôm 3/2 với độ dài gần 1 phút rưỡi trên một trang tin bán chính thức.

Nó bắt đầu với hình ảnh một tàu sân bay Mỹ đang di chuyển tại eo biển Hormuz, cùng 4 tàu hộ tống, trong đó có 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke (theo số hiệu thì đó là các tàu USS The Sullivans, John Paul Jones và Decatur).

Tiếp đó là sự xuất hiện của một trong những tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Ghadir của Iran. Trong cuộc tấn công, lần lượt từng chiếc tàu chiến của Mỹ chìm xuống biển sau khi trúng ngư lôi của Iran. Chỉ 2 chiếc tiêm kích hạm của Mỹ kịp cất cánh trước khi tàu sân bay chìm nghỉm.

Cuối đoạn video là hình ảnh 5 chiếc tàu chiến của Mỹ đang chìm dần xuống đáy biển sâu.

Clip giả định: Tàu ngầm Iran đánh chìm toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

"40 năm" – một đoạn chú thích hiển thị trên đoạn video, đề cập đến cuộc Cách mạng Hồi giáo đã lật đổ chế độ quân chủ được phương Tây ủng hộ ở Tehran và đưa các giáo sĩ dòng Shiite lên nắm quyền – "Iran của chúng ta có công nghệ sản xuất những chiếc tàu ngầm lớp Ghadir vô cùng tiên tiến".

Theo Newsweek, đoạn clip này thực chất được công bố từ tháng 2 năm ngoái, vào lúc Iran đang kỷ niệm 40 năm nước Cộng Hòa Hồi giáo. Gần đây, nó đã được Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông, cùng một nhà báo có tên Kian Sharifi chia sẻ lại.

Viễn cảnh chiến tranh: Tàu ngầm Iran “làm thịt” cả hạm đội Mỹ, chỉ 2 phi cơ kịp chạy thoát - Ảnh 2.

Nhà báo Kian Sharifi chia sẻ lại đoạn clip của Iran hôm 4/2.

Trong năm vừa qua, Mỹ và Iran đã để mình rơi vào vòng xoáy căng thẳng ở vịnh Ba Tư, đặc biệt là tại Iraq.

Sau một loạt các sự vụ leo thang giữa Mỹ và lực lượng phiến quân tại Iraq có liên kết với Iran, Washington đã tiến hành một cuộc không kích tiêu diệt tướng Qasem Soleimani – chỉ huy lực lượng Quds Iran, dẫn đến việc Tehran tấn công tên lửa vào hai căn cứ của Mỹ tại Iraq để trả đũa.

Mặc dù Nhà Trắng ban đầu tuyên bố cuộc tấn công của Iran không hề gây thương vong nào cho phía Mỹ nhưng gần đây Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng có tới 50 binh sĩ Mỹ đang được điều trị do chấn thương não sau vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại