Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ?

Việt Hùng |

Không chỉ có mình Ukraine bán hoặc gán nợ vũ khí mà ngay cả Nga có lúc cũng phải mang gán nợ những vũ khí vốn là quốc bảo của mình, trong số này có xe tăng T-80.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 1.

Tuy vậy sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga tiếp quản vị thế, đồng thời họ cũng gánh những khoản nợ. Nền kinh tế khó khăn đã buộc Nga phải trao cả những vũ khí quốc bảo như T-80 để gán nợ cho Hàn Quốc.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 2.

T-80 được xem là một sự tiến hóa mạnh so với người tiền nhiệm T-64, bản thân chiếc xe này cũng đã tạo ra một cuộc cách mạng không nhỏ khi xuất hiện.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 3.

T-80 được trang bị giáp phức hợp (composite), vốn xếp các lớp thép và gốm đặc biệt chồng lên nhau, để tạo ra khả năng bảo vệ ưu việt so với thép thuần túy.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 4.

Xe được trang bị súng máy phòng không NSV cỡ nòng 12,7mm cho hỏa lực mạnh mẽ.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 5.

T-80 được gắn một khẩu pháo chính 2A46 Rapira cỡ nòng 125mm có khả năng bắn tên lửa qua nòng.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 6.

Nó cũng được trang bị một hệ thống điều khiển bắn mới, với khả năng bắn tên lửa 9M112 Kobra từ pháo chính.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 7.

Mỗi chiếc xe tăng T-80 mang 4 quả tên lửa và 38 viên đạn pháo.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 8.

Ngoài ra xe được trang bị một khẩu súng máy đồng trục 7,62mm PKMT.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 9.

Là chiếc xe tăng đầu tiên của của Liên Xô gắn động cơ turbine khí, khiến nó đạt tốc độ 70 km/h và có tỷ suất sức mạnh/trọng lượng hiệu quả, ở mức 25,8 mã lực mỗi tấn.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 10.

Sau này Liên Xô đã lắp đặt các động cơ diesel hoặc đa nhiên liệu thay cho động cơ tuốc bin khí vì quá hao nhiên liệu.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 11.

Trong suốt thời gian dài T-80 là xe tăng quốc bảo và chỉ được trang bị cho các lực lượng chủ lực của Liên Xô và bị cấm xuất khẩu ra bên ngoài.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 12.

Nhưng khi Liên Xô sụp đổ dòng tăng này đã trở thành món hàng ưa thích để mua bán và trao đổi.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 13.

Trong khi Ukraine tích cực bán dòng xe tăng này để lấy tiền cho ngân sách thời hậu Xô Viết thì Nga cũng không hơn là bao.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 14.

Họ cũng phải “cắn răng” gán nợ dòng xe tăng huyền thoại này cho Hàn Quốc.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 15.

Hàn Quốc đã cho Liên Xô vay 1,47 tỷ USD và lượng hàng hóa trị giá 470 triệu USD trước khi liên bang này tan rã vào tháng 12-1991.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 16.

Sau đó, Nga và Hàn Quốc đã thỏa thuận rằng sẽ trả nợ bằng cách chuyển giao cho Seoul các loại vũ khí - khí tài hiện đại.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 17.

Tổng số xe tăng T-80 đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc là 35 chiếc, trong đó có 33 chiếc T-80U được chuyển giao trong giai đoạn 1996 - 1997, đến năm 2005 Hàn Quốc tiếp tục nhận thêm 2 xe tăng chỉ huy T-80UK.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 18.

Vào thời điểm tiếp nhận, đây chính là những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Hàn Quốc và vượt trội hoàn toàn so với xe tăng của Triều Tiên.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 19.

Đến nay mặc dù Hàn Quốc đã đưa vào trang bị dòng xe tăng nội địa K2 Black Panther hiện đại hơn, nhưng T-80U/UK vẫn giữ vị trí xe tăng có hỏa lực mạnh nhất của Lục quân Hàn Quốc.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 20.

Bên cạnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U, Hàn Quốc cũng là một trong những khách hàng đầu tiên của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tốt nhất của Nga.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 21.

Hiện tại số lượng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc là 70 chiếc gồm 33 chiếc chuyển giao trong giai đoạn 1996 - 1997 và thêm 37 chiếc khác chuyển giao trong năm 2005, cùng đợt với các xe tăng chiến đấu chủ lực T-80.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 22.

Loại vũ khí tối tân tiếp theo được Nga chuyển giao cho Hàn Quốc là trực thăng Kamov Ka-32 Helix-C. Hàn Quốc đang có trong biên chế 7 chiếc Ka-32, với các biến thể từ quân sự cho tới dân sự.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 23.

Ngoài việc nhận chuyển giao vũ khí, Seoul còn muốn đổi nợ lấy các công nghệ tiên tiến của Nga thông qua hình thức hợp tác cùng phát triển mà trường hợp cụ thể là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM Chun-Koong - một biến thể của S-350 Vityaz.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 24.

Tuy nhiên, cũng nhờ gán nợ bằng vũ khí mà chuyển giao công nghệ Nga cũng đã học hỏi được không ít kỹ thuật phát triển vũ khí từ bên ngoài.

Vì sao Nga từng phải gán nợ xe tăng quốc bảo cho đồng minh Mỹ? - Ảnh 25.

Trong quá trình phát triển radar cho hệ thống phòng không KM-SAM Chun-Koong cũng như trợ giúp cho sự phát triển của hệ thống này, tập đoàn Almaz, Nga đã phát triển một số thành phần vũ khí trên cơ sở ý tưởng của đối tác Hàn Quốc. Cho đến nay, việc phải gán những vũ khí quốc bảo để trả nợ mãi là ký ức muốn quên của Nga sau này.

https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-vi-sao-nga-tung-phai-gan-no-xe-tang-quoc-bao-cho-dong-minh-my/807784.antd#p-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại