Vào viện trong tình trạng kéo đâm xuyên cổ họng

Tin-ảnh-clip: NGUYỄN THẠNH |

Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) vừa mổ cấp cứu một người đàn ông 36 tuổi tự dùng kéo đâm vào vùng cổ họng.

Tối 23-2, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay vừa mổ cấp cứu một người đàn ông 36 tuổi tự dùng kéo đâm vào vùng cổ họng mặt trước khí quản. Bệnh nhân nhập viện lúc 16 giờ cùng ngày, vào viện trong tình trạng còn tỉnh, khó thở nhẹ, nói lảm nhảm...

Vào viện trong tình trạng kéo đâm xuyên cổ họng - Ảnh 1.

Dị vật vừa được rút cổ họng người đàn ông

Tại chỗ vị trí hõm ức có vết thương dài 1,5 cm còn dị vật là cây kéo đâm theo hướng từ trên xuống dưới, không thấy máu ở vết thương, chỉ còn lại cán. Các bác sĩ đã xử trí phẫu thuật cấp cứu, phát hiện dị vật làm rách mặt trước khí quản 0,5 cm, đường đi của mũi kéo lướt mặt sau và dưới của tỉnh mạch cảnh trên, xử trí tổn thương... và rút được dị vật.

Vào viện trong tình trạng kéo đâm xuyên cổ họng - Ảnh 2.

Người đàn ông vào viện cổ họng có cây kéo chỉ còn cán

Bệnh nhân nguy cơ tổn thương mạch máu, khí quản do máu tràn vào nên các bác sĩ phối hợp xử lý khẩn cấp. Ca cấp cứu diễn ra trong quá trình chống dịch Covid-19 nên bệnh viện đã tuân thủ quy trình phòng chống dịch.

Các bác sĩ đang phẫu thuật rút cây kéo

Theo dánh giá sơ bộ, bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục theo dõi sau phẫu thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại