Uy lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat được Nga đưa vào trực chiến

Thanh Huyền |

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat được Tổng thống Putin ca ngợi là “vô địch” với khả năng tấn công các mục tiêu ở cả Bắc Cực, Nam Cực và xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết việc triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat trong quân đội Nga đã bắt đầu.

Uy lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat được Nga đưa vào trực chiến - Ảnh 1.

Ảnh: RT

Trước đó, hồi tháng 4/2022, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới khắp mọi nơi trên thế giới.

Sarmat có tầm bay từ 10.000 -18.000km, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Uy lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat được Nga đưa vào trực chiến - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters.


Tên lửa Sarmat có khả năng mang tới 15 đầu đạn hạt nhân nhẹ đặt trong một dãy MIRV (đầu đạn đa đầu hướng).

So với các dòng tên lửa phóng từ silo (hầm), tên lửa Sarmat của Nga có thể mang theo lượng thuốc nổ với sức công phá khoảng 50 megaton, trong khi tên lửa Minuteman III của Mỹ chỉ mang được lượng nổ tối đa có sức công phá là 1,425 megaton, theo CSIS.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy sức mạnh của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Vụ phóng đầu tiên của Sarmat theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước từ bệ phóng của sân bay vũ trụ Plesetsk diễn ra ngày 20/4/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại