Ukraine tung xe tăng hiện đại tới Miền Đông: Cuộc tấn công tổng lực, khốc liệt sắp nổ ra?

Bảo Lam |

Các xe tăng T-80 nâng cấp sẽ được Quân đội Ukraine đưa tới tiền tuyến, chuẩn bị giao tranh với các lực lượng đòi ly khai ở Donbass. Động thái này báo hiệu một cuộc chiến tổng lực?

Thông tin nay do chính tổng thống Ukraine Petr Poroshenko viết trên trang Facebook cá nhân của mình hôm thứ bảy, ngày 20/5/2017.

"Lô xe tăng tiếp theo T-80 sẽ được bàn giao cho các đơn vị bộ binh cơ động cao của Ukraine tại tiền tuyến! Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để kiện toàn khả năng phòng thủ của mình", ông Poroshenko viết.

Tuy nhiên ông Poroshenko không nói rõ có bao nhiêu xe tăng được đưa tới tiền tuyến, cũng như khi nào chúng sẽ có mặt.

Theo thông tin của một số nguồn tin mở, hiện nay trong các lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng gần 200 chiếc xe tăng T-80, giảm đáng kể so với số lượng 345 chiếc vào năm 1995.

Hồi tháng 1/2017 ông Poroshenko tuyên bố rằng năm 2017 Ukraine sẽ chú trọng vào công tác nâng cấp các xe tăng cũ, bởi vì không có đủ tiền ngân sách để mua các loại xe tăng mới.

Ukraine tung xe tăng hiện đại tới Miền Đông: Cuộc tấn công tổng lực, khốc liệt sắp nổ ra? - Ảnh 1.

Các xe tăng T-80 của Ukraine thực hành huấn luyện.

"Chúng ta có sự lựa chọn: hoặc 01 chiếc "Oplot", hoặc 10 chiếc T-64 và T-80 được nâng cấp và đại tu sâu. Trong khi "Oplot" mới tinh phải mất tối thiểu 18 tháng để sản xuất, còn nâng cấp sâu T-80 chỉ mất 2,5 tháng. Như vậy, sẽ nảy sinh câu hỏi: một đại đội xe tăng hay chỉ một chiếc xe tăng", ông Poroshenko phát biểu tại hội nghị Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine.

Liên quan tới mục đích cử xe tăng T-80 tới khu tiền tuyến với Donbass, Giám đốc Trung tâm sáng kiến chiến lược Đông Ukraine (Nga), ông Roman Travin cho rằng, nhiều khả năng đây hoàn toàn là một tuyên bố mang tính "yêu nước" của Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Còn những lời lẽ như "chiến tranh", "xâm lược", "tiền tuyến",… được sử dụng theo cảm tính, và từ đó chưa chắc các xe tăng này sẽ được điều tới tiền tuyến để giao tranh với Donbass theo đúng nghĩa đen.

Mặc dù điều đó hoàn toàn có thể vì ai cũng biết rằng thỏa thuận về rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh thường xuyên bị vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại