Tướng Ukraine: Tên lửa Nga là mối họa lớn, chỉ có Mỹ mới cứu được Kiev

Trà Khánh |

Trong cuộc họp báo mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra một thông tin khá sốc về kế hoạch mua sắm vũ khí của nước này trong tương lai.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tờ Topwar dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Ruslan Khomchak trong một họp báo mới đây cho biết, nước này đang trong giai đoạn đầu phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa thế hệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai.

Cũng theo tướng Khomchak, quá trình phát triển hệ thống phòng thủ trên do Cục thiết kế Yuzhnoye và Luch đảm nhận. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine cũng để ngỏ khả năng sẽ mua hệ thống phòng không của nước ngoài để tạm thời đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Bản thân tướng Khomchak cũng khẳng định rằng Kiev cần tới một hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả để đối phó với các mối đe dọa đến từ Nga.

Tướng Ukraine: Tên lửa Nga là mối họa lớn, chỉ có Mỹ mới cứu được Kiev - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-300PS của Quân đội Ukraine. Ảnh: MilitaryLand.net.

"Bạn biết rất rõ người Nga có những loại tên lửa tấn công nào hiện tại. Tầm bắn của chúng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Moscow không cần đến không quân để phát động một chiến dịch không kích nhằm vào Kiev", tướng Khomchak cho biết.

Tướng Khomchak cũng đưa ra nhận định, Kiev không nên tiếp tục lừa dối bản thân khi cho rằng quân đội nước này chỉ cần đến các hệ thống phòng không thông thường. Vị tướng này cho rằng, Quân đội Ukraine cần đến một hệ thống phòng thủ tên lửa theo đúng nghĩa, khi cần thiết chúng vẫn có thể làm nhiệm vụ phòng không.

Trong cuộc họp báo trên, tướng Khomchak cũng đưa ra một thông tin khá sốc đó là Quân đội Ukraine có vẻ như đang quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, vốn được đánh giá là có thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

"Tôi đã đề xuất với các lãnh đạo cao nhất về khả năng mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, vũ khí này có thể đảm nhận vai trò đánh chặn tên lửa, lẫn máy bay đối phương. Quân đội Ukraine cần hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot", tướng Khomchak nói.

Tuy nhiên, tướng Khomchak lại không nói rõ nguồn lực sẽ giúp nước này mua các hệ thống phòng không đắt đỏ của Mỹ, cũng như việc Quân đội Ukraine cần tới bao nhiêu hệ thống Patriot để bảo vệ bầu trời Kiev.

Được biết, trong vài năm trở lại gần đây, Quân đội Ukraine cũng thực hiện chương trình đại tu và nâng cấp một số hệ thống tên lửa phòng không S-300PS có trong biên chế, tuy nhiên các hệ thống S-300PS sau khi nâng cấp chỉ có thể kéo dài thời gian hoạt động thêm vài năm. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Kiev quyết định phát triển một hệ thống phòng không mới.

Cận cảnh hệ thống phòng không S-300 của Quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại