UAV Mỹ bị Iran bắn rơi: Hàn Quốc mua để làm "mục tiêu" cho phòng không Triều Tiên và TQ?

Hoài Giang |

UAV RQ-4B Block 30 là phiên bản ra đời trước chiếc RQ-4A (phiên bản thử nghiệm của MQ-4C Triton) bị Iran bắn rơi ở eo biển Hormuz.

Ngày 31/7 tờ Defense Blog đưa tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một phương án bán vũ khí cho Cơ quan Dự án Mua bán Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc. Việc bán trên thực tế sẽ hoàn tất sau khi Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt.

Lô hàng được cho là máy bay điều khiển từ xa RQ-4B Block 30 với giá trị ước tính 950 triệu USD theo công bố của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) ngày 30/7:

"Đề xuất bán hàng nói trên sẽ cho phép Hàn Quốc duy trì và vận hành phi đội máy bay trinh sát không người lái (UAV) RQ-4B Block 30 và sẽ thúc đẩy đáng kể lợi ích của Mỹ trong việc tiêu chuẩn hóa với Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc".

UAV Mỹ bị Iran bắn rơi: Hàn Quốc mua để làm mục tiêu cho phòng không Triều Tiên và TQ? - Ảnh 1.

RQ-4B Block 30 là phiên bản tình báo điện tử trong dòng UAV RQ-4, chiếc RQ-4A bị bắn rơi ở eo biển Hormuz được cho là bản thử nghiệm của MQ-4C

DSCA cho biết thêm rằng "Phương án bán vũ khí tiềm năng sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc và đảm bảo đồng minh có khả năng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) mạnh mẽ trên bán đảo Triều Tiên".

Nhà thầu chính được cho là Tập đoàn Northrop Grumman đặt tại Palmdale, CA. Trang web của Không quân Hoa Kỳ cho biết RQ-4 Global Hawk là máy bay không người lái điều khiển từ xa với các cảm biến tích hợp cung cấp khả năng giám sát và trinh sát (ISR) với mọi thời tiết.

Nhiệm vụ của Global Hawk là cung cấp một "tầm nhìn rộng" và thu thập ISR để hỗ trợ các lực lượng chiến đấu đồng minh trong các hoạt động thời bình, dự phòng và thời chiến trên toàn thế giới.

Global Hawk cung cấp khả năng phủ sóng gần như ở thời gian thực và liên tục bằng cách sử dụng các công cụ Thu thập thông tin tình báo hình ảnh (IMINT), Thu thập thông tin tình báo tín hiệu (SIGINT) và các cảm biến chỉ báo mục tiêu di động (MTI).

Block 30 là một nền tảng trinh sát đa năng, có thể đồng thời mang theo radar quang điện, cảm biến hồng ngoại, Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và các cảm biến SIGINT băng tần cao và thấp.

RQ-4 Block 30 đã đạt được Khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào tháng 8/2011.

Ngay trong năm đó DAPA của Hàn Quốc đã lên kế hoạch mua 4 chiếc nhằm mục đích trinh sát Triều Tiên và Trung Quốc nhưng do giá thành sản xuất tăng cao (từ 442 triệu USD lên 899 triệu USD) nên chương trình mua sắm này bị ngưng vào năm 2012.

Tới năm 2013, Hội đồng Quốc gia Hàn Quốc khuyên chính quyền nên đàm phán lại hợp đồng mua máy bay lần nữa. Năm 2014, DAPA tuyên bố quyết định mua bốn máy bay Global Hawk.

Block 30 đã bị Mỹ đánh giá là kém hơn hẳn so với máy bay trinh sát U-2 hoặc Block 40 và quân đội nước này có kế hoạch ngưng trang bị từ năm 2014.

Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran bắn hạ UAV RQ-4 của Mỹ hôm 20/6 (Nguồn Press TV).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại