Tướng cấp cao Iran cảnh báo: "Mỹ sẽ sụp đổ như Liên Xô"

Anh Tú |

Hãng thông tấn nhà nước Fars cũng tiết lộ, ngày 20/3/2019 Tehran sẽ công bố một phiên bản chế tạo nội địa hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga với tên gọi Bavar 373.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 18/8 dẫn lời Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quân đội Iran nói rằng, "nếu Nhà Trắng tiếp tục thực thi các chính sách như hiện nay, Mỹ chắc chắn sẽ chịu chung số phận như Liên Xô cũ".

Nhắc lại những chích sách thù địch của Mỹ đối với Iran kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, tướng Pourdastan nhấn cũng nhấn mạnh, Washington đã và đang theo đuổi âm mưu chống lại Tehran theo nhiều dạng thức và vỏ bọc khác nhau.

"Ví dụ rõ ràng nhất là việc Mỹ lập ra các tổ chức khủng bố Takfiri trong khu vực và phát động các cuộc chiến tranh kinh tế và khủng bố sinh học", ông Pourdastan nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, cũng theo Fars, trong tuần tới, Tehran sẽ công bố một loại máy bay chiến đấu mới, đồng thời tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển khả năng tên lửa của nước này.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu một máy bay chiến đấu mới vào ngày thành lập ngành Công nghiệp Quốc phòng (22/8). Người dân sẽ được chứng kiến nó bay thử và chiêm ngưỡng những thiết bị quân sự trang bị cho máy bay", Chuẩn tướng Amir Hatami được Fars dẫn lời cho biết.

Tướng cấp cao Iran cảnh báo: Mỹ sẽ sụp đổ như Liên Xô - Ảnh 1.

Iran giới thiệu tên lửa tự chế tạo trong nước tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội ở Thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Trước đó, vào hôm thứ Sáu vừa qua (17/7), hãng thông tấn nhà nước Hồi giáo Iran cũng tiết lộ, ngày 20/3/2019 tới đây Tehran sẽ công bố một phiên bản chế tạo nội địa của hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga với tên gọi Bavar 373.

Theo Fars, Bavar 373 sẽ sớm được Quân đội Iran đưa vào hoạt động trong tương lai gần vì dự án đang diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.

Ngày 18/8, Hải quân Iran cũng công bố, lần đầu tiên từ trước đến nay, lực lượng này đã đưa một hệ thống vũ khí phòng thủ tiên tiến lên một trong những chiếc tàu chiến của mình giữa bối cảnh căng thẳng với Mỹ ở khu vực vùng Vịnh đang tăng cao.

Ngày 9/5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 với cáo buộc đây là "một thảm họa, không mang lại hiệu quả thực sự, không mang lại hòa bình cũng như ổn định cho khu vực".

Ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận này đã không kiểm soát được chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay kiềm chế Tehran hậu thuẫn cho các lực lượng ủy nhiệm trong các cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Yemen.

Iran phóng thử thành công tên lửa dẫn đường tầm xa năm 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại