TS.BS Nguyễn Kiên Cường giải đáp: Bà bầu mắc Covid-19, em bé có bị ảnh hưởng không?

TS.BS Nguyễn Kiên Cường |

Lời khuyên cho phụ nữ mang thai là nên tiếp tục tuân theo các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ bản thân khỏi phơi nhiễm với mầm bệnh.

Mới đây, trên mạng xã hội Lotus.vn xuất hiện bài viết tư vấn của TS.BS Nguyễn Kiên Cường giải đáp băn khoăn dành cho những phụ nữ đang mang bầu. Đây cũng là vấn đề mà nhiều phụ nữ sắp làm mẹ quan tâm, chúng tôi xin đăng tải bài viết này để quý vị tiện theo dõi.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu virus có được truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai hay người mẹ mang thai bị mắc COVID-19 có thể gây ra ảnh hưởng hay bất thường cho em bé hay không?

TS.BS Nguyễn Kiên Cường giải đáp: Bà bầu mắc Covid-19, em bé có bị ảnh hưởng không? - Ảnh 2.

Hỏi: Thưa bác sĩ, em đang mang thai những tuần đầu tiên của thai kì. Em rất lo lắng về dịch bệnh COVID-19 có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Bác sĩ cho em hỏi, bà bầu nhiễm COVID-19 sau này sinh ra em bé có bị ảnh hưởng gì không ạ?

Trả lời:

Vì dịch bệnh COVID-19 mới chỉ xuất hiện từ cuối tháng 12/2019, và còn rất nhiều điều chưa rõ về dịch bệnh này nên ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu virus có được truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai hay người mẹ mang thai bị mắc COVID-19 có thể gây ra ảnh hưởng hay bất thường cho em bé hay không?

Điều này cần được tiếp tục theo dõi và nghiên cứu.

Lời khuyên cho phụ nữ mang thai nên tiếp tục tuân theo các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ bản thân khỏi phơi nhiễm với mầm bệnh.

Nếu không may nhiễm COVID-19 trong thời kỳ mang thai, cần được theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị và kiểm tra theo dõi sự phát triển của thai nhi theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

TS.BS. Nguyễn Kiên Cường - Viện Y học Dự phòng Quân đội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại