Trung Quốc liên tiếp khiêu khích, Ấn Độ điều thêm quân tới biên giới

Minh Thu |

New Delhi cáo buộc Bắc Kinh có những hành động mang tính khiêu khích mới ở vùng biên giới tranh chấp, giữa lúc quan chức hai bên đang đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

New Delhi cáo buộc Bắc Kinh có những hành động mang tính khiêu khích mới ở vùng biên giới tranh chấp, giữa lúc quan chức hai bên đang đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

Những thông tin chi tiết liên quan tới vụ "chạm trán" vào đêm 30/8 giữa quân đội Trung - Ấn vẫn được hai bên giữ kín.

RT đưa tin, trong tuyên bố hôm 1/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho hay các binh sĩ Trung Quốc đã thực hiện “hành động khiêu khích mới” vào ngày 31/8. Tuy nhiên, ông Srivastava không nói rõ chi tiết vụ việc mà chỉ nhấn mạnh quân đội Ấn Độ đã ngăn chặn được “những nỗ lực làm thay đổi hiện trạng”.

Ông Srivastava cho biết thêm, Ấn Độ đã liên lạc với Trung Quốc qua các kênh ngoại giao và quân sự để giải quyết bất đồng. Nhưng hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Thông tin quân đội Trung Quốc tiếp tục có hành động xâm phạm khu vực biên giới do Ấn Độ kiểm soát được đưa ra, giữa lúc tướng quân đội hai nước đang tiến hành đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng ở vùng tranh chấp hồi cuối tuần qua.

Cụ thể, quân đội Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc cố tình làm thay đổi hiện trạng bằng “những hoạt động di chuyển quân sự mang tính khiêu khích” dọc khu vực biên giới tranh chấp ở Đông Ladakh. Hồi đầu năm nay, Đông Ladakh cũng chính là khu vực xảy ra đụng độ căng thẳng giữa quân đội Trung - Ấn.

Binh sĩ Ấn Độ khẳng định đã kịp thời chặn đứng hoạt động xâm nhập của quân đội Trung Quốc vào đêm 30/8 tại bờ phía nam hồ Pangong Tso. Ngoài ra, quân đội Ấn Độ cũng đã tăng cường củng cố các vị trí để “ngăn chặn ý định của Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng trên mặt đất”.

New Delhi cáo buộc hành động của Trung Quốc là “sự vi phạm trắng trợn” những hiệp ước và bản ghi nhớ mà các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện cấp cao hai nước từng ký kết.

Trong những ngày gần đây, cả Trung Quốc và Ấn Độ liên tục đổ lỗi cho nhau trái phép vượt qua Đường Kiểm soát thực tế (LAC), nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. LAC có chiều dài 4.057 km là khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung - Ấn trong hàng thập niên qua.

Căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn nằm dọc LAC bùng phát kể từ tháng Sáu, sau vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong vào ngày 15/6. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Cũng trong ngày 1/9, một phái đoàn quân đội Ấn Độ được nhìn thấy di chuyển về phía vùng biên giới Ladakh trên dãy núi Himalaya. Một quan chức Ấn Độ cho hay, binh sĩ Ấn Độ đang được triển khai tăng cường tới 4 khu đồi chiến lược, sau khi New Delhi phát hiện quân đội Trung Quốc có những hành động khiêu khích và xâm nhập trái phép dọc biên giới Ladakh vào cuối tuần qua. Về phần mình, phát ngôn viên Trung Quốc lại khẳng định chính quân đội Ấn Độ đã băng qua LAC và thực hiện cái gọi là “những hành động khiêu khích rõ ràng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại