*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phải đích thân "xuất Đại sứ" để đảm bảo có được giường bệnh ở bệnh viện Apollo.
New Delhi đã kháng nghị Washington về việc tàu Hải quân Mỹ rẽ sóng qua Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Ấn Độ khi chưa được sự cho phép.
Căng thẳng biên giới Trung - Ấn dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mới đây bức ảnh về dàn xe tăng của quân đội hai nước “gườm nhau” mới được công bố.
New Delhi cáo buộc Bắc Kinh có những hành động mang tính khiêu khích mới ở vùng biên giới tranh chấp, giữa lúc quan chức hai bên đang đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.
Trong những ngày qua, hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đã liên tục đưa ra những lời cáo buộc, đổ lỗi cho đối phương về các vụ đụng độ hôm 29 và 30/8.
Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã có hành động gây hấn tại khu vực biên giới chung đúng vào thời điểm giới chức quân sự hai bên đang tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.
Quân đội Ấn Độ cáo buộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có "động thái quân sự khiêu khích" ở bờ nam hồ Pangong Tso, tại biên giới hai nước, vào đêm 29, rạng sáng 30/8.
Ấn Độ đang tăng cường hạn chế hoạt động của Trung Quốc tại nước này bằng cách siết chặt thị thực và xem xét các mối liên hệ của Bắc Kinh với các trường đại học địa phương
Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 7 tuần trước (4/7) khẳng định rằng "biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan chưa bao giờ được phân định", theo Indian Express.
Những hình ảnh vệ tinh mới được truyền thông Ấn Độ công bố cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục điều quân và tăng cường xây dựng tại khu vực biên giới với Ấn Độ, theo NDTV.
Ngay sau khi Ấn Độ thông báo giảm 50% số nhân viên của Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ, Pakistan hôm qua (23/6) cũng đã có động thái tương tự.
Các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán hôm thứ hai ngày 22/6 để giảm bớt căng thẳng tại biên giới.
Tâm điểm