Khu đất bình thường của đồng minh Ấn Độ bị TQ nhòm ngó: Bắc Kinh bóng gió "dằn mặt" New Delhi?

Hồng Anh |

Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 7 tuần trước (4/7) khẳng định rằng "biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan chưa bao giờ được phân định", theo Indian Express.

Sau khi Trung Quốc bất ngờ đưa ra yêu sách về lãnh thổ mới tại khu vực biên giới phía Đông với Bhutan trong tuần trước, những ý kiến lo ngại tại Ấn Độ đã gia tăng đáng kể, theo Indian Express.

Bắc Kinh đã đưa ra yêu sách nói trên trong một hội nghị trực tuyến của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) hôm 2-3/6 vừa qua.

Cụ thể, khi vấn đề cấp ngân sách cho khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng (SWS) của Bhutan được đề cập tại cuộc họp này, đại biểu của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, với lý do khu bảo tồn Sakteng thuộc khu vực tranh chấp giữa nước này và Bhutan.

Đại diện chung của Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Maldives và Sri Lanka tại GEF đã kịch liệt phản đối yêu sách của Trung Quốc, và hội đồng của GEF cũng đã quyết định thông qua khoản ngân sách cho khu bảo tồn Sateng.

Khu bảo tồn Sakteng nằm ở điểm cực Đông của Bhutan, có diện tích 650 km vuông và nước này khẳng định trước đây tại Sakteng chưa từng xảy ra tranh chấp biên giới nào với Trung Quốc.

Được biết, trong một công hàm gửi tới GEF sau hội nghị, Bhutan cũng đã nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ đối với khu bảo tồn Sakteng và kêu gọi hội đồng GEF loại bỏ mọi tài liệu tham khảo về yêu sách "vô căn cứ" của Trung Quốc.

Tranh chấp biên giới của Bhutan và Trung Quốc đã phát sinh từ nhiều thế kỷ trước, và chỉ giới hạn tại 3 khu vực không bao gồm khu bảo tồn Sakteng. Kể từ năm 1984, hai bên đã tổ chức tổng cộng 24 vòng đàm phán để giải quyết các tranh chấp này. Tuy nhiên, đến nay hai nước vẫn chưa thể tìm ra giải pháp chung.

Theo Indian Express, phía Bhutan cho biết nếu Bắc Kinh tiếp tục nêu yêu sách lãnh thổ đối với khu bảo tồn Sakteng trong các vòng đàm phán biên giới tiếp theo, thì nước này chắc chắn sẽ phản bác.

Khu đất bình thường của đồng minh Ấn Độ bị TQ nhòm ngó: Bắc Kinh bóng gió dằn mặt New Delhi? - Ảnh 1.

Bản đồ thể hiện vị trí của khu bảo tồn Sakteng. Nguồn: The Hindu

New Delhi lo ngại

Tuy nhiên, trong một động thái khiến vấn đề thêm phức tạp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 7 tuần trước (4/7) đã phát một thông cáo tới văn phòng của báo Hindustan Times ở Bắc Kinh, khẳng định rằng "biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan chưa bao giờ được phân định. Đã có nhiều tranh chấp quanh vùng miền đông, vùng trung tâm và vùng phía tây trong một thời gian dài".

Bản thông cáo này còn kèm theo một lời cảnh báo rằng "bên thứ 3" - mà theo Indian Express là bóng gió đe dọa Ấn Độ - "không nên chỉ tay" trong vấn đề tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan.

Trong bài viết của mình, tờ Times of India cũng cho rằng đây là động thái nhằm "dằn mặt" Ấn Độ của Trung Quốc sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang gần đây.

Indian Express cho biết Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Bhutan tại Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bình luận về thông cáo mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuy nhiên phía Bộ Ngoại giao Ấn Độ đang theo dõi sát sao các diễn biến xung quanh vấn đề này.

Trả lời Indian Express, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, ông Ashok K Kantha - hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, nhận định rằng:

"Trung Quốc đang mở rộng yêu sách lãnh thổ đối với Bhutan. Sakteng không thuộc các khu vực tranh chấp được xác định trước đó [...] đây là một phần trong chiến thuật gây áp lực của Trung Quốc đối với Bhutan, và cũng là một phần trong kế hoạch tăng cường yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc - cả cũ và mới - đối với các quốc gia láng giềng, cả trên mặt đất và trên biển".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại