Dãy núi Himalaya

Quái vật người tuyết Yeti có thực sự tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng của loài người?

Quái vật người tuyết Yeti có thực sự tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng của loài người?

Tri thức mới 2021-07-09T10:10:00

Yeti, dịch theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là "người tuyết", là một sinh vật huyền bí, khổng lồ và được cho là sống tại khu vực dãy núi Himalaya lạnh giá và một vài vùng núi phương Bắc.

Những điều độc nhất vô nhị ở "Vương quốc hạnh phúc" Bhutan: Không smartphone, không thuốc lá và không GDP

Những điều độc nhất vô nhị ở "Vương quốc hạnh phúc" Bhutan: Không smartphone, không thuốc lá và không GDP

Đời sống 2021-03-05T15:37:00

Bhutan không đo lường chất lượng sống bằng kinh tế mà dùng chỉ số hạnh phúc thay thế GDP.

Điều thần kỳ nào đã tạo ra Himalaya và tiếp tục nâng cao đỉnh Everest?

Điều thần kỳ nào đã tạo ra Himalaya và tiếp tục nâng cao đỉnh Everest?

Quốc tế 2021-02-10T05:00:00

Một vụ va chạm địa chất từ thời cổ đại đã nâng cao dãy núi Himalaya hùng vĩ và chuyển động này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, khiến đỉnh Everest không ngừng cao lên.

Hé lộ hình ảnh dàn xe tăng Trung - Ấn "gườm nhau" ở biên giới tranh chấp

Hé lộ hình ảnh dàn xe tăng Trung - Ấn "gườm nhau" ở biên giới tranh chấp

Quốc tế 2021-01-17T16:16:26

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mới đây bức ảnh về dàn xe tăng của quân đội hai nước “gườm nhau” mới được công bố.

Binh sĩ Trung - Ấn tiếp tục nổ súng ở biên giới tranh chấp

Binh sĩ Trung - Ấn tiếp tục nổ súng ở biên giới tranh chấp

Quân Sự 2020-09-17T20:06:00

Giới chức Ấn Độ tiết lộ, binh sĩ Trung - Ấn tiếp tục nổ súng ở khu vực biên giới tranh chấp vào tuần trước.

Thực hư Trung Quốc bắt cóc 5 người ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ?

Thực hư Trung Quốc bắt cóc 5 người ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ?

Quốc tế 2020-09-08T08:32:00

Quân đội Ấn Độ nghi ngờ 5 người đàn ông đã bị quân đội Trung Quốc bắt đi khỏi khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Trung Quốc liên tiếp khiêu khích, Ấn Độ điều thêm quân tới biên giới

Trung Quốc liên tiếp khiêu khích, Ấn Độ điều thêm quân tới biên giới
Quốc tế 2020-09-02T21:50:00

New Delhi cáo buộc Bắc Kinh có những hành động mang tính khiêu khích mới ở vùng biên giới tranh chấp, giữa lúc quan chức hai bên đang đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

1001 thắc mắc: Núi tử thần nằm ở đâu, vì sao vùng đồi núi lắm khoáng sản?

Tri thức mới 2020-07-27T06:38:24

Hàng trăm người có thể bỏ mạng mỗi năm khi chinh phục đỉnh núi được cho là cao nhất thế giới.

Cuộc đối đầu dai dẳng Trung - Ấn trên “nóc nhà thế giới”

Cuộc đối đầu dai dẳng Trung - Ấn trên “nóc nhà thế giới”

Quân Sự 2020-07-25T15:37:30

Khu vực phân chia kiểm soát giữa Trung Quốc và Ấn Độ chạy dọc dãy núi Himalaya luôn là đường biên giới căng thẳng trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Nhờ Trung Quốc, đỉnh núi cao nhất thế giới giờ cũng đã có sóng 5G

Nhờ Trung Quốc, đỉnh núi cao nhất thế giới giờ cũng đã có sóng 5G

Công nghệ 2020-04-22T08:00:00

3 trạm thu phát 5G đã được nhà mạng China Mobile hoàn thành vào ngày 19/4 tại 2 trạm nghỉ chân nằm ở độ cao 5300m và 5800 trên dãy núi Himalaya, mang đến tốc độ truy cập Internet không dây lên tới 1 gigabit / giây.

‘Nóc nhà thế giới’ Everest: Quá tải và chết chóc

‘Nóc nhà thế giới’ Everest: Quá tải và chết chóc

Quốc tế 2019-05-31T10:59:00

Hơn 300 người được cho là đã chết trên đỉnh Everest trong 50 năm qua và khoảng 2/3 thi thể bị chôn vùi dưới băng và tuyết.

Vùng đất nghiệt ngã nhất hành tinh: Một khi đã bỏ mạng thì vĩnh viễn không được mang về

Vùng đất nghiệt ngã nhất hành tinh: Một khi đã bỏ mạng thì vĩnh viễn không được mang về

Tri thức mới 2019-04-07T21:40:00

Vùng đất này còn được mệnh danh là "tử địa lộ thiên lớn nhất thế giới".

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại