Tràn khí màng phổi do vươn vai buổi sáng

Nguyễn Mai |

Một thanh niên ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, gần đây đã phải nhập viện do tràn khí màng phổi do vươn vai buổi sáng.

Chàng thanh niên họ Wu nói với các bác sĩ rằng anh đã tập những động tác vươn thở như mọi ngày. Tuy nhiên, lần này anh cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngực, và bắt đầu cảm thấy khó thở. Anh nhớ lại khi đó phổi cảm thấy "ngứa" phổi và ho dữ dội, càng ho lại càng đau.

Khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, chàng trai trẻ đi mới đến viện để khám. Phim chụp x-quang cho thấy anh đã bị tràn khí màng phổi tự phát ở phổi trái, triệu chứng còn được gọi là xẹp phổi).

Wu lập tức được chuyển đến Bệnh viện Trung ương huyện Long Cương, thành phố Thâm Quyến để phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã rút ra hơn 1,5 lít máu tích tụ trong phổi của anh.

Các bác sĩ cho hay: những người trẻ tuổi với thân hình mảnh mai gầy gò dễ bị những tai nạn kỳ lạ trong khi thực hiện những hoạt động nhất định, như vươn vai, đẩy tạ hoặc lặn.

Nguyên nhân là vì họ có khoang ngực nhỏ hơn dẫn đến phổi chịu áp lực nhiều hơn và dễ bị tổn thương.

Chàng thanh niên vừa mới được ra viện và sẽ hồi phục hoàn toàn trong vài ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại