TP HCM: Liên tiếp ghi nhận trẻ béo phì nguy kịch vì Covid-19

Ngọc Anh |

Hiện TP HCM đang điều trị 33.646 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 1.964 trẻ em dưới 16 tuổi. Theo các bác sĩ, trẻ em mắc Covid-19 cũng không thể chủ quan vì vẫn có thể diễn tiến nặng.

Em L.T.T.L, 16 tuổi, trú tại quận 8, TP.HCM được chuyển tới BV Nhi đồng thành phố từ 1 bệnh viện quốc tế khác.

Khi vào viện, L. bị dương tính với Covid-19, tình trạng bệnh chuyển nặng. Các bác sĩ đã áp dụng điều trị tất cả các phương pháp điều trị chuyên sâu một ca Covid-19 nguy kịch nhất của người lớn.

Các bác sĩ cho biết khi vào viện, L. có cân nặng quá khổ: gần 90 kg, khiến các bác sĩ cũng gặp thêm nhiều thách thức trong quy chuẩn lại các liều thuốc. Công tác chăm sóc cũng nặng nhọc không kém những người lớn béo phì.

Bệnh nhi bị suy hô hấp nguy kịch, tăng đông, hội chứng viêm đa hệ thống, viêm xẹp phổi, cân bằng dịch, tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng... Sau rất nhiều cuộc hội chẩn của các chuyên gia cấp cứu Nhi, truyền nhiễm Nhi, các bác sĩ đã nỗ lực cứu L. từ hội chẩn từ xa, hội chẩn trực tiếp.

TP HCM: Liên tiếp ghi nhận trẻ béo phì nguy kịch vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhi lọc máu tại phòng áp lực âm.

Trước đó, 1 bệnh nhi khác là bé gái 14 tuổi ngụ Hóc Môn, TP.HCM được chuyển đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố khẩn cấp trong đêm từ một bệnh viện dã chiến, vừa phát hiện mẫu test dương tính, chưa có triệu chứng nhiều, nhưng độ bão hoà oxy máu thấp, phim phổi chụp lên tiến triển xấu đi rất nhanh, cơ địa béo phì lên đến 90 kg.

Các bác sĩ đã tức tốc nhận tham vấn chỉ đạo, cho bé gái thở áp lực dương liên tục qua mũi, vẫn tỉnh táo nhưng Oxy máu tiếp tục không cải thiện, phim phổi vẫn xấu dần đi. Theo đúng chỉ định, các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhi.

Một ekip luân phiên 100% đồ bảo hộ để chăm sóc điều trị bệnh nhi thở máy 24/24, công việc chăm sóc bao gồm hút đờm, thay tã, lấy ven truyền thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, di chuyển bệnh nhi đúng hướng để chụp Xquang liên tục.

Theo BS Nguyễn Trần Nam – Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, đến nay các biến chứng Covid-19 ở trẻ em ít hơn so với người già, người có bệnh nền. Đợt dịch Covid-19 lần này, đa số trẻ nhỏ nhiễm Covid-19 lây từ gia đình, các bé được đưa vào cách ly với gia đình.

Nhiều bé không có triệu chứng, một số bé có triệu chứng ho, sốt nhẹ. Các bác sĩ sẽ điều trị triệu chứng cho bé. Dù trẻ nhỏ ít triệu chứng nhưng vẫn là nguồn lây nên các bé vẫn phải theo dõi điều trị khi nào đủ điều kiện mới được ra viện.

Tuy nhiên, một số trẻ em bị béo phì hoặc có những bệnh lý mãn tính, khi mắc Covid-19 có thể trở nặng, thậm chí tử vong. Với những trường hợp này, các bác sĩ phải sàng lọc sớm để chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng điều trị.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang điều trị cho hơn 120 trẻ mắc Covid-19. Những trường hợp này đều được xe cấp cứu 115 hoặc các bệnh điều trị Covid-19, bệnh viện dã chiến chuyển đến.

Theo chỉ đạo từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nếu người bệnh đủ điều kiện cách ly tại nhà thì hướng dẫn cho người bệnh cách ly tại nhà theo quy định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì liên hệ chuyển người bệnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) và bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách). Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Riêng với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 có diễn tiến nặng thì người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại