Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: "Mua S-400 không cần xin phép ai, mua chiến đấu cơ Su-35 cũng vậy"

Quốc Vinh |

Tổng thống Erdogan cho biết, ông mua S-400 không cần phải xin phép ai, bởi vậy Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể mua Su-35 theo cách tương tự.

Ankara có thể mua máy bay chiến đấu của Nga nếu Mỹ hủy việc chuyển giao máy bay F-35, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên 5/11.

"Khi mua S-400, chúng tôi không cần ai cho phép vì vậy một khi chúng tôi đã quyết định là sẽ mua", ông Erdogan trả lời một cách quyết đoán khi được hỏi liệu Ankara có bước đến với thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Nga hay không.

"Nếu vấn đề F-35 không được giải quyết, chúng tôi sẽ thực hiện các bước đi cần thiết", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Vào ngày 25/10, tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, Ankara và Moscow đã tiến gần tới một thỏa thuận về việc chuyển giao 36 máy bay chiến đấu Su-35.

Trước đó, lãnh đạo cơ quan hợp tác kỹ thuật phía Nga cũng xác nhận các cuộc đàm phán về khả năng giao máy bay Su-35 và Su-57 đang được tiến hành nhưng chưa có thảo luận nào về hợp đồng.

Những suy đoán về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua máy bay chiến đấu Nga đã được thúc đẩy bởi chuyến thăm của ông Erdogan tới Moscow vào ngày 27/8.

Trong lúc tham dự triển lãm hàng không MAKS-2019 cùng với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra thích thú với máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga.

Ông Erdogan sau đó nói rằng không loại trừ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay Su-35 và Su-57 thay vì máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại