Tổng thống Erdogan: Tên lửa S-400 đã là của chúng tôi, tháng 4 sẽ đi vào trực chiến

Trà Khánh |

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này sẽ đưa các hệ thống phòng không S-400 đầu tiên vào trực chiến trong tháng 4, không điều gì có thể ngăn cản được quá trình này.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 6/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, các hệ thống phòng không S-400 của nước này sẽ đi vào hoạt động chính thức trong tháng Tư tới đây.

"S-400 đã là của chúng tôi. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục học cách làm việc với chúng. Các hệ thống tên lửa phòng không này sẽ sẵn sàng được sử dụng vào tháng Tư. Hôm qua, tôi đã nói với các đồng nghiệp Nga rằng, nếu Mỹ vẫn muốn bán các hệ thống phòng không Patriot, chúng tôi cũng sẽ mua chúng", Tổng thống Erdogan phát biểu.

Tuyên bố trên được Tổng thống Erdogan đưa ra ngay sau khi Đại sứ Mỹ tại NATO - Bailey Hutchison tuyên bố Washington hy vọng Ankara sẽ từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 đã mua của Nga sau những bất lợi mà nước này đang phải hứng chịu từ cuộc chiến ở Syria.

Việc Nga chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm ngoái đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ đồng minh giữa Washington-Ankara. Phía Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ việc mua S-400 và giới thiệu các hệ thống phòng không Patriot như một giải pháp thay thế.

Bất chấp những tuyên bố cứng rắn của phía Washington, Ankara vẫn quyết đi đến cùng với thương vụ mua các hệ thống S-400 của Nga. Chính vì lý do này mà Mỹ đã đình chỉ tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 cũng như ngưng chuyển giao chiến đấu cơ này cho Ankara.

Theo lập luận của phía Mỹ, hệ thống phòng không S-400 của Nga không phù hợp với hệ thống phòng thủ chung của NATO và nó là một đe dọa tới hoạt động của máy bay F-35 trong tương lai. Việc một nước thành viên NATO sở hữu S-400 và kết nối chúng với hệ thống phòng thủ chung của liên minh này là điều không thể chấp nhận được.

Phóng sự của kênh truyền hình Syria Alikhbaria về chiến dịch giải phóng Idlib của Quân đội Syria trong suốt 3 tháng qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại