S-300 Syria "im thin thít" mặc UAV Thổ tung hoành ở Syria: Lý do thực sự được hé lộ

QS |

Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực sử dụng máy bay quân sự trên chiến trường Syria, khiến lực lượng của Tổng thống Assad (SAA) phải hứng chịu nhiều thiệt hại.

Trong khi đó, các hệ thống phòng không S-300 Favorit (do Nga cung cấp) trong biên chế Syria vẫn chưa được đưa ra sử dụng, mặc dù chỉ cần bắn hạ vài máy bay quân sự của Thổ thôi cũng có thể khiến Ankara phải rút lực lượng khỏi khu vực này.

Trước tình hình trên, hệ thống phòng không của Nga đã hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết, họ không có gì ngạc nhiên trước quyết định của quân đội Syria.

"Cần lưu ý rằng, bằng cách sử dụng máy bay không người lái, Thổ Nhĩ Kỳ quả thực đã tiến được một bước lớn nhằm chống lại quân đội Syria. Tuy nhiên, tên lửa S-300 chưa từng một lần khai hỏa, và tôi chắc chắn 100% rằng chúng sẽ không được sử dụng" - Một chuyên gia nói với Avia-Pro.

Vị chuyên gia giải thích rằng, S-300 có hiệu quả tác chiến tương đối thấp trước các loại UAV cỡ nhỏ. Đó thường là nhiệm vụ dành cho các hệ thống phòng không tầm ngắn.

"Chúng ta có thể tự tin nói rằng hệ thống tên lửa S-300 Favorit sẽ tiêu diệt thành công bất cứ vật thể nào nằm trong khu vực tác chiến của nó. Tuy nhiên, Pantsir, Shilka, Tor mới là những hệ thống nên được dùng để chống UAV.

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại sợ điều F-16 tới không phận Syria? Rõ ràng Syria sẽ không bỏ lỡ cơ hội bắn hạ chiếc tiêm kích hàng triệu đô của họ bằng hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp" - Vị chuyên gia nhận định.

Cũng theo vị này, S-300 Syria không "nhàn rỗi" chút nào. Nhiệm vụ của nó không phải là chống các UAV cỡ nhỏ và nó thực chất chỉ đang chờ đợi một con mồi lớn hơn mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại