Tình hình Syria: Israel gây thương vong cho quân đội Syria

Minh Thu |

Israel tấn công khiến ít nhất 4 lính thuộc quân đội Syria thương vong; 120 xe bồn chở dầu của Mỹ rời khỏi lãnh thổ Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Israel tấn công Syria

Vào sáng sớm ngày 18/11, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, những tiếng nổ lớn đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô Damascus giữa lúc lực lượng phòng không Syria tấn công đáp trả “hành động thù địch từ phía Israel”.

Trong tuyên bố, không quân Israel nhấn mạnh vụ không kích vào sáng sớm ngày 18/11 đã tấn công “các mục tiêu của lực lượng Quds của Iran và quân đội Syria” trên lãnh thổ Syria. Theo Israel vụ tấn công là đòn đáp trả vì trước đó Iran và Syria đã đặt “các thiết bị nổ tại Đường Alpha để tấn công binh lính Israel”.

“Vụ tấn công đã gây hư hại cho các nhà kho, tổ hợp và trụ sở quân sự cũng như các tổ hợp tên lửa đất đối không”, quân đội Israel nói trong thông báo.

Cũng trong tuyên bố, Israel cáo buộc quân đội Iran đã hoạt động lâu dài ở Syria và chính phủ Syria sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của Iran được thực hiện trên lãnh thổ nước này.

Theo đó, Israel đe dọa sẽ tiếp tục có hành động cần thiết để xóa sổ sự hiện diện của Iran trên lãnh thổ Syria, bởi đây bị xem là mối đe dọa đối với sự ổn định an ninh của khu vực.

SANA dẫn nguồn tin quân đội Syria cho hay, vụ không kích của Israel đã khiến 3 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

“Hành động thù địch đã gây ra cái chết cho 3 binh sĩ và làm 1 người khác bị thương cùng thiệt hại vật chất”, SANA dẫn lời nguồn tin quân đội Syria giấu tên.

Cũng theo SANA, các tên lửa của Israel được phóng từ phía nam vùng tranh chấp Golan.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel thực hiện các vụ không kích với tuyên bố tiêu diệt những mục tiêu quân sự được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria, cũng như tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Syria. Hồi đầu mùa thu, Israel đã hiếm hoi lên tiếng xác nhận tấn công các mục tiêu quân đội Syria vào ngày 21/9.

Vào tháng Tám, lực lượng phòng không Syria cũng đã đánh chặn được một số tên lửa của Israel. Song vụ tấn công này đã khiến 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và 7 người khác bị thương, theo SANA.

120 xe chở dầu bị Mỹ đưa ra khỏi lãnh thổ Syria

Theo SANA, Mỹ tiếp tục có hành động đánh cắp nguồn tài nguyên dầu mỏ của Syria sau khi 120 xe bồn chở dầu được phát hiện rời khỏi lãnh thổ Syria và di chuyển về phía lãnh thổ Iraq thông qua tuyến đường biên giới al-Walid.

Nguồn tin địa phương ở Qamishli cho hay, “một phái đoàn xe bồn chở dầu 70 xe của Mỹ chở theo số lượng lớn dầu mỏ đã rời khỏi lãnh thổ Syria khi đi trên con đường tới trạm Hamza Beik sát biên giới với Iraq”.

Nguồn tin nói thêm, một phái đoàn khác 50 xe của Mỹ cũng đã rời khỏi thị trấn Rmelan. Đoàn xe này chở theo số dầu mỏ đánh cắp từ các bãi khai thác dầu bị Mỹ chiếm đóng ở Syria. Phái đoàn Mỹ sau đó đã đi qua đường biên giới al-Walid để vào lãnh thổ Iraq.

Bắt tay với nhóm phiến quân SDF, quân đội Mỹ đang nắm quyền kiểm soát phần lớn các mỏ dầu ở vùng al-Jazeera của Syria và tiến hành khai thác, vận chuyển lậu ra khỏi lãnh thổ Syria trong những tháng qua. Hàng ngàn xe tải chở theo vũ khí, thiết bị quân sự và hậu cần cũng đã được huy động tới bảo vệ các bãi khai thác dầu mà Mỹ đang chiếm đóng.

Quân của Thổ Nhĩ Kỳ bắt cóc dân thường Syria

SANA đưa tin, các tổ chức khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bắt cóc nhiều dân thường Syria ở thành phố Afrin thuộc phía bắc tỉnh Aleppo hôm 16/11.

Theo SANA, trong vài ngày trước, các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng đã tiến hành càn quét tại nhiều khu vực trong thành phố Afrin. Sau đó, lực lượng được gọi là Sư đoàn Hamzat đã bắt cóc 5 dân thường ở thị trấn Bulbul và đưa tới một địa điểm chưa thể xác định.

Ngoài ra, lực lượng phiến quân còn huy động toàn lực lượng để trấn áp những cuộc biểu tình phản đối những tay súng này ở Afrin.

Hoạt động biểu tình được người dân địa phương tổ chức để phản đối những tội ác chống lại dân thường sau khi các tay súng khủng bố bắt cóc nhiều người tham gia biểu tình. Đáng nói, nhóm phiến quân từ chối thả tự do cho những người dân bị chúng bắt giữ và đe dọa sẽ còn bắt bớ thêm những người tham gia biểu tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại