Cập nhật lúc

Tướng cấp cao Quân đội Syria bị phục kích thiệt mạng, chiến sự Syria rực lửa - TT Putin "giáng đòn sấm sét" khiến Mỹ trở tay không kịp

Thiếu tướng về hưu Nejat Eslen tuyên bố: "Nếu Hy Lạp mua tiêm kích tàng hình F-35 thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dùng tên lửa S-400 để chống lại chúng".

South Front tổng kết những diễn biến chủ yếu chiến sự Azerbaijan và Armenia ngày 19/11/2020 như sau:

- Tình đến ngày 19/11, số trạm quan sát của Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga là 23 trạm;

- Tới hết ngày 18/11, dân cư thuộc các làng Nor Maraga, Nor Aygestan, Nor Seisulan, Nor Karmiravan, Nor Haykadzhur, Ovtashen và Nor Jraberd ở quận Martakert thuộc khu vực Agdam đã và đang thu dọn để rời đi, bàn giao lại cho Azerbaijan kiểm soát, theo chính quyền Armenia;

- Bộ Quốc phòng Armenia xác nhận có thêm 81 binh sĩ của quân đội nước này thiệt mạng trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh;

- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có thêm 936 người tị nạn trở về thành phố Stepanakert dưới sự hộ tổng của các binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga. Tổng số người hồi hương kể từ khi Nga triển khai lực lượng tới đây là 2.600 người.

Tướng cấp cao Quân đội Syria bị phục kích thiệt mạng, chiến sự Syria rực lửa - TT Putin giáng đòn sấm sét khiến Mỹ trở tay không kịp - Ảnh 2.

Bản đồ cập nhật diễn biến chủ yếu chiến sự Azerbaijan và Armenia ngày 19/11/2020

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại