Tiên tri: Trung Quốc sẽ "hất cẳng" Mỹ, thống nhất Đài Loan trong năm 2019?

DK |

6 tháng nữa là năm 2019 kết thúc, những lời tiên tri của Nostradamus về giai đoạn khởi đầu của Thế chiến thứ 3 đã đúng tới 2/3, phần còn lại sẽ diễn ra theo kịch bản nào?

Khải huyền của Thế chiến thứ 3 theo lời tiên tri của Nostradamus

Những lời tiên tri và dự đoán cực kỳ chính xác của Nostradamus đã đánh gục phản biện của những người hoài nghi trong nhiều thập kỷ. Nhưng nhà tiên tri người Pháp nói gì đang chờ đợi thế giới vào năm 2019?

Đoạn văn mật mã của Nostradamus được cho là dự đoán về sự bùng nổ của Thế chiến 3 và một sự hủy diệt nhân loại bởi một tiểu hành tinh va chạm với trái đất.

Cả hai sự việc chưa được chứng thực đã xảy ra nhưng những người theo thuyết âm mưu hiện đang tuyên bố năm 2019 có thể là năm lời tiên tri sẽ được kiểm chứng.

Tiên tri: Trung Quốc sẽ hất cẳng Mỹ, thống nhất Đài Loan trong năm 2019? - Ảnh 1.

Nhà tiên tri Nostradamus được cho là đã dự đoán chính xác việc Adolf Hitler lên nắm quyền từ trước đó 4 thế kỷ.

Đề cập đến giai đoạn đầu của cuộc xung đột lớn trên phạm vi toàn cầu (Thế chiến 3) nổ ra được cho là ẩn giấu trong một đoạn văn mà Nostradamus viết vào năm 1555.

"Hai lần đưa lên và hai lần ném xuống"

"Phương Đông cũng sẽ làm suy yếu phương Tây"

"Đối thủ của nó sau một vài trận chiến sẽ bị đuổi ra biển và sẽ thất bại vào lúc cần thiết."

Lời tiên tri của Nostradamus nếu được suy luận trên nền của các xung đột giữa các cường quốc hiện tại có thể được giải thích như sau:

Hai lần đưa lên và hai lần ném xuống:

Ngày 4/4/2017 phe đối lập Syria cáo buộc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tây bắc Syria.

Chỉ 3 ngày sau vào ngày 7/4/2017, Mỹ đã khai hỏa 59 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat với cáo buộc máy bay Syria mang theo vũ khí hóa học xuất kích từ căn cứ này.

Tiên tri: Trung Quốc sẽ hất cẳng Mỹ, thống nhất Đài Loan trong năm 2019? - Ảnh 2.

Hình ảnh đánh giá thiệt hại của cuộc tấn công căn cứ không quân Shraytat bằng 59 tên lửa BGM-109 Tomahawk ngày 7/4/2017.

Ngày 7/4/2018, phe đối lập Syria tiếp tục cáo buộc chính phủ tấn công hóa học tại thị trấn Douma, phía đông thủ đô Damascus, Syria.

Cuộc không kích ngày 14/4/2018 được cho là rầm rộ hơn nhiều nếu so với cuộc không kích hơn một năm trước đó, với Mỹ - Anh - Pháp tham chiến.

Trong 105 tên lửa được khai hỏa ngoài BGM-109 Tomahawk có sự tham gia của các tên lửa AGM-158 JASSM, Storm Shadow, SCALP và MdCN.

Theo Quân đội Hoa Kỳ , việc phân bổ tên lửa cho các mục tiêu như sau:

Trung tâm nghiên cứu khoa học Barzah (Damascus) được cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học: 57 tên lửa Tomahawk và 19 tên lửa JASSM.

Địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học Him Shanshar (phía tây Homs): 9 Tomahawk, 8 Storm Shadow, 3 MdCN và 2 tên lửa SCALP.

Hầm lắp đặt vũ khí hóa học tại của Him Shanshar: 7 tên lửa SCALP.

Tiên tri: Trung Quốc sẽ hất cẳng Mỹ, thống nhất Đài Loan trong năm 2019? - Ảnh 3.

Hình ảnh mô tả các mục tiêu bị tấn công bởi 105 tên lửa Mỹ - Anh - Pháp ngày 14/4/2018.

Phương Đông cũng sẽ làm suy yếu phương Tây:

Chỉ trước cuộc không kích năm 2018 gần một tháng, vào ngày 22/3/2018 phát súng đầu tiên của "Thương chiến" giữa Trung Quốc và Mỹ đã được khai hỏa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

Hàng loạt các biện pháp trả đũa qua loại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra cho tới hiện tại, và nếu không có "sự hiểu biết lẫn nhau" và ngồi xuống bàn đàm phán thì cuộc chiến sẽ tiếp diễn mà không có điểm dừng.

Tuy nhiên, trong khi tương quan kinh tế Mỹ - Trung đều bị thiệt hại của "Thương chiến" thì những người chiến thắng có thể không phải là hai cường quốc này cũng không hẳn là các "ông lớn" G8 (thực chất là G7 do Nga đã bị tước tư cách thành viên) và Hàn Quốc.

Đài CNBC đã đưa ra phân tích rằng cuộc thương chiến càng tiếp diễn thì các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và Nam Mỹ mới là những người được lợi, trong khi tất cả các nền kinh tế thuộc G8 và Trung Quốc sẽ chịu suy thoái nặng nề.

Tiên tri: Trung Quốc sẽ hất cẳng Mỹ, thống nhất Đài Loan trong năm 2019? - Ảnh 5.

Sau "Thương chiến" Mỹ - Trung, các quốc gia được lợi nhất lại là những nước sản xuất hàng hóa thay thế Trung Quốc.

Đối thủ của nó sau một vài trận chiến sẽ bị đuổi ra biển và sẽ thất bại vào lúc cần thiết:

Trong bối cảnh của cuộc Thương chiến Mỹ - Trung, mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc dần trở nên căng thẳng.

Trung Quốc hôm 30/5 nói rằng Mỹ đang “đang đùa với lửa” khi ủng hộ Đài Loan tự trị trong chuỗi bình luận đầy tức giận trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hoàng và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan.

Trung Quốc đặc biệt tức giận về các cuộc tuần tra gần đây của Hải quân Mỹ tại Eo biển Đài Loan, kế đến là chính sách của Mỹ trong việc ủng hộ Đài Loan và mới đây là cuộc gặp giữa cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton với phụ trách an ninh quốc gia Đài Loan David Lee.

Hầu như tất cả các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đều công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan. Bắc Kinh đã theo đuổi sự thống nhất Đài Loan kể từ khi hòn đảo bị cô lập với đất liền sau cuộc nội chiến năm 1949.

Dự đoán cuối cùng trong đoạn văn của Nostradamus có thể hiểu rằng Trung Quốc và Đài Loan sẽ diễn ra một loạt các trận chiến quy mô nhỏ, nhưng quan trọng nhất là sự "bỏ rơi" đồng minh của Mỹ khi họ rút khỏi Tây Thái Bình Dương.

Sự kiện này có thể sẽ đánh dấu thời điểm bắt đầu của Thế chiến thứ 3 với những xung đột liên tục giữa các quốc gia sau khi cán cân quyền lực thế giới được thiết lập sau Chiến tranh Lạnh bị lung lay nghiêm trọng.

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang "kiềm chế" trong các ứng xử liên quan tới Đài Loan nhằm tránh kích động chiến tranh, lời tiên tri cuối cùng của Nostradamus về khải huyền của Thế chiến thứ 3 liệu có chính xác, chỉ thời gian có thể trả lời.

Và chỉ còn 6 tháng nữa là năm 2019 sẽ kết thúc.

Nhà tiên tri Michel de Nostradamus đã tiên tri các sự kiện tương lai từ thời điểm ông sống tại Pháp vào thế kỷ 16, các dự đoán của ông thường được thể hiện dưới 3 hoặc 4 dòng văn.

Những người ủng hộ Nostradamus tin rằng nhà giả kim này đã dự đoán chính xác việc Adolf Hitler sẽ lên nắm quyền tại Đức, cái chết của Vua Henry II của Pháp vào năm 1559 và Trận hỏa hoạn lớn ở Luân Đôn năm 1666.

Đài Loan mô phỏng một cuộc xâm lược của Trung Quốc trong cuộc tập trận quân sự diễn ra vào cuối tháng 5 (Nguồn Al Jazeera).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại