Nóng: "Quân ủy nhiệm" Iran khai hỏa vào căn cứ Mỹ ở Iraq: Chiến tranh chỉ tính bằng ngày?

Hoài Giang |

Căn cứ Taji của Liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo bị rocket tấn công. Đây có thể là một lý do tiếp theo để Mỹ tuyên chiến với Iran.

Ngày 18/6, tờ Jerusalem Post đưa tin theo nguồn tin địa phương cho biết một số rocket đã được bắn vào Trại Taji, một căn cứ Mỹ tại Iraq vào tối ngày 17/6.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục phát triển ở Iraq nhiều tháng sau thất bại ở "thành trì cuối cùng" của chúng tại Syria.

Trại Taji nằm ở phía tây bắc Baghdad là một trong 4 địa điểm được sử dụng bởi Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ trong Cuộc chiến chống IS. Đây là một căn cứ quan trọng đối với các lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq.

Nóng: Quân ủy nhiệm Iran khai hỏa vào căn cứ Mỹ ở Iraq: Chiến tranh chỉ tính bằng ngày? - Ảnh 1.

Trại Taji nơi bị tấn công bằng rocket hôm 17/6 (Nguồn Iraq News).

Do là một khu phức hợp quân sự lớn, đây cũng là một trung tâm huấn luyện của Liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo từ năm 2014.

Vài tiếng sau khi mặt trời lặn, 3 rocket 107mm được cho là của hệ thống pháo phản lực Type 63 (H-12) vào căn cứ. Tờ Al-Arabiya là kênh truyền thông đầu tiên đưa tin vụ việc vào lúc 10 giờ tối ngày 17/6.

Các nguồn tin địa phương chưa được kiểm chứng nói rằng không phải 3 mà là 5 rocket đã tấn công căn cứ và gây ra cái chết cho 6 người trong đó có cả người Iraq và nước ngoài, danh tính của những người bị thương vong không được xác định và có thể là một thông tin không chính xác.

Phóng viên Joyce Karam của tờ The National đã nhận xét rằng: "Nếu đúng là loại pháo phản lực này (Type 63/H-12) khai hỏa thì lực lượng dân quân PMU Iraq (đồng minh của Iran)là thủ phạm".

Nóng: Quân ủy nhiệm Iran khai hỏa vào căn cứ Mỹ ở Iraq: Chiến tranh chỉ tính bằng ngày? - Ảnh 3.

Ngày 1/5/2019 lực lượng an ninh Iraq đã ngăn chặn một vụ tấn công tương tựh bằng súng cối và đạn pháo phản lực Type-63 vào Trại Taji.

Lực lượng PMU bị cáo buộc là đã liên tục "quấy rối" các nhân viên quân sự Hoa Kỳ ở Iraq trong quá khứ. Các hệ thống rocket đã được thấy hướng vào các căn cứ của Mỹ trong nhiều năm qua.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) đã ra lệnh điều tra vụ việc và cho tới thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục từ chối trả lời phỏng vấn.

Sự việc diễn ra khi Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran tài trợ các nhóm khủng bố trong khu vực Trung Đông, có ý định tấn công các lợi ích của Hoa Kỳ và liên tục có những sự cố "đặt mìn" nhằm vào các tàu chở hàng tại cảng biển của UAE và Vịnh Oman.

Hoa Kỳ hiện đang duy trì một Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một nhóm đặc nhiệm ném bom B-52 và hàng nghìn binh sĩ được tăng cường đến khu vực. Các hoạt động di chuyển quân này được cho là phản ứng trước các đe dọa của Iran.

Đạn pháo phản lực 107mm của hệ thống Type 63 (H-12) do Trung Quốc sản xuất thường được quân nổi dậy Iraq sử dụng để tấn công vào vị trí của lực lượng Mỹ trong thời gian chiếm đóng (2003-2011).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại