Tiêm kích Su-57 Nga đã có khách hàng nước ngoài đầu tiên: Một cái tên rất lạ!

Tú Anh |

Quyết định mua Su-57E được ban lãnh đạo Algeria đưa ra trong chuyến tham dự Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019 tổ chức tại Nga từ ngày 27/8 - 1/9/ 2019 vừa qua.

Kênh truyền thông MenaDeefense ngày 27/12 đưa tin, Algeria sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57E (phiên bản xuất khẩu) của Nga.

MenaDeefense cho biết, hợp đồng mua bán này đã được hai nước ký kết. Theo đó, Algeria sẽ tiếp nhận một lô gồm 14 máy bay Su-57E, 14 tiêm kích - bom Su-34 và 14 tiêm kích đa nhiệm Su-35. Theo kế hoạch dự kiến, thương vụ sẽ được triển khai vào năm 2025.

Quyết định mua Su-57E được ban lãnh đạo Algeria đưa ra trong chuyến tham dự Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019 tổ chức tại Nga từ ngày 27/8 - 1/9/ 2019 vừa qua.

Trong danh sách các khách hàng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga thì Algeria là một quốc gia khá kín đáo với các thương vụ mua sắm. Mọi hợp đồng của quốc gia này luôn được giữ kín cho tới khi vũ khí mua bán được đưa vào trang bị.

Với ngân sách quốc phòng hơn 10 tỷ USD/năm, Algeria tính tới thời điểm hiện tại vẫn là nước có lực lượng quân sự hiện đại nhất và trang bị hùng hậu nhất châu Phi mà chủ yếu là các hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga.

Tiêm kích Su-57 Nga đã có khách hàng nước ngoài đầu tiên: Một cái tên rất lạ! - Ảnh 1.

Các máy bay chiến đấu Su-57 đã được Nga triển khai tới Syria. Ảnh: BI

Từng phải chứng kiến quốc gia láng giềng Libya bị NATO không kích, Algeria đã không ngần ngại đầu tư tiềm lực tài chính để tập trung đẩy mạnh các khả năng tác chiến trên không nhằm sẵn sàng đối phó với nguy cơ xung đột trong tương lai.

Su-57 được đánh giá là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 uy lực nhất hiện nay, trong khi Nga vẫn đang tiến hành thử nghiệm thêm nhiều công nghệ mới giúp nó có khả năng trở thành chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới.

Các công nghệ tương lai được ứng dụng cho Su-57 theo từng giai đoạn phát triển khác nhau bao gồm: vũ khí laser, động cơ thế hệ mới, các hệ thống tác chiến điện tử, chia sẻ dữ liệu tân tiến và đặc biệt máy bay sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Su-57 nằm trong số ít các chiến đấu cơ trang bị tên lửa không đối không siêu thanh (R-37M), có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với vận tốc Mach 6.

Trong hai năm 2018 và 2019, các máy bay Su-57 đã được Nga triển khai tới Syria để kiểm nghiệm các khả năng thực chiến tại đây.

Ngay từ tháng 6/2019 đã xuất hiện thông tin cho thấy cơ sở sản xuất Su-57 ở quy mô lớn đã sẵn sàng. Đến 2028, Quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 76 máy bay Su-57.

Phi đội 6 chiếc tiêm kích Su-57 tháp tùng Tổng thống Putin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại