Tiêm kích Mỹ đánh chặn máy bay lạ xâm nhập khu vực 100 nhà lãnh đạo thế giới họp bàn

Minh Thu |

Tiêm kích F-16 của Mỹ đánh chặn một máy bay lạ bay vào vùng cấm tại nơi khoảng 100 nhà lãnh đạo thế giới tham dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc.

Tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo.

Tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo.

Không phận thành phố New York của Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm các chuyến bay qua lại trong suốt khoảng thời gian diễn ra phiên họp quan trọng của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc kéo dài tới ngày 21 - 27/9.

Theo đó, khoảng 100 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự các cuộc họp thuộc kỳ họp quan trọng nhất trong năm của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phiên họp năm nay được tổ chức khác hơn so với mọi năm.

Vào ngày 21/9, một chiến đấu cơ của quân đội Mỹ đã được điều động lên đường đánh chặn chiếc máy bay một động cơ cỡ nhỏ xuất hiện trên bầu trời thành phố New York.

Động cơ của tiêm kích F-16 đã tạo ra tiếng động lớn và làm kích hoạt các chuông báo động của loạt ô tô phía dưới mặt đất.

Cụ thể, chiếc máy bay Cessna 182 đã tiến vào không phận cấm vào lúc 14h (giờ địa phương). Ngay khi phát hiện sự việc, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã hạ lệnh cho các tiêm kích F-16 xuất phát và hộ tống chiếc máy bay xâm phạm không phận ra khỏi vùng cấm. Sự việc diễn ra bình thường và “không có tai nạn”.

Theo phát ngôn viên NORAD, máy bay Cessna 182 sau đó nửa giờ đồng hồ đã hạ cánh thành công.

Người dân sinh sống ở thành phố New York đã ghi lại được cảnh tiêm kích F-16 của quân đội Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ không phận. Những video này cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại