Tiêm kích F-22 theo sát Tu-95MS mang tên lửa trên Thái Bình Dương

Thanh Huyền |

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã theo sát máy bay ném bom Tu-95M của Nga ở vùng biển trung lập.

Máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ đã được điều động để hộ tống các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Nga đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch qua vùng biển trung lập gần biên giới Nga-Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10/6.

Được biết, 4 máy bay ném bom của Nga đã bay qua vùng biển trung lập của Chukchi, Bering, Biển Okshotsk và Bắc Thái Bình Dương trong 11 giờ.

"Cất cánh từ các sân bay trên lãnh thổ tự trị Chukotka Okrug và khu vực Amur. Trong một số giai đoạn của chuyến bay, các máy bay Nga đã được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Các chuyến bay của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga luôn được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, thông cáo được đọc thêm.

Bộ cho biết thêm, vào tháng 5, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cũng đã thực hiện 5 chuyến bay dọc biên giới Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại