"Thủ lĩnh" chống Covid-19 Trung Quốc: Để đẩy lùi đại dịch, thế giới cần ít nhất 2-3 năm nữa

Vân Hồng |

GS.TS Chung Nam Sơn, chuyên gia chống dịch Covid-19 hàng đầu Trung Quốc đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Hội đồng Khoa học Châu Á lần thứ 20 về tình hình Covid-19.

Sẽ mất 2-3 năm tiêm phòng mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng trên đàn toàn cầu

"Để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng đòi hỏi 2-3 năm hợp tác toàn cầu"- ông cho biết. Vào ngày 13 tháng 5, tại Hội nghị Hội đồng Khoa học Châu Á lần thứ 20, Giáo sư Tiến sĩ Chung Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Lâm sàng Các bệnh Đường hô hấp Quốc gia và Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã phát biểu cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa đưa ra những phán đoán từ nghiên cứu và nhận định mới nhất.

Trong báo cáo quan trọng với chủ đề "Chiến lược phòng chống và kiểm soát Covid-19 của Trung Quốc và phát triển vắc xin", giáo sư Chung Nam Sơn nói rằng, một số ý kiến trước đây cho rằng - cách để đạt được miễn dịch cộng đồng tự nhiên là thông qua lây nhiễm tự nhiên (lây nhiễm không can thiệp), điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm 70% -80% và tỷ lệ tử vong 5%, vì vậy ông tin rằng "khả năng miễn dịch tự nhiên là phi thực tế, phi khoa học và vô nhân đạo".

Đồng thời, một cách khác để đạt được miễn dịch cộng đồng với hy vọng đẩy lùi đại dịch Covid-19 là việc tiến hành tiêm chủng quy mô lớn, khoảng thời gian này đòi hỏi mất từ 2-3 năm hợp tác toàn cầu.

Thủ lĩnh chống Covid-19 Trung Quốc: Để đẩy lùi đại dịch, thế giới cần ít nhất 2-3 năm nữa - Ảnh 1.

GS.TS Chung Nam Sơn (1936) - Thủ lĩnh chống dịch Covid-19 của Trung quốc

Vậy, tỷ lệ tiêm phòng bao nhiêu là đủ cao để đạt được miễn dịch cộng đồng?

Sau khi trích dẫn các trường hợp nghiên cứu ở Chile, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác, giáo sư Chung Nam Sơn đã công bố một bộ dữ liệu nghiên cứu, lần lượt thống kê tỷ lệ tiêm chủng cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng trên thế giới, Trung Quốc, châu Á và châu Âu sau khi tỷ lệ hiệu quả của vắc xin đạt 70% và 80%.

Theo chỉ số R0 tính theo các vùng khác nhau, khi tỷ lệ hiệu quả của vắc xin đạt 70%, để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu, Trung Quốc, châu Á và châu Âu cần đạt lần lượt là 89,2%, 83,3%, 80,2% và 96,2%.

Thủ lĩnh chống Covid-19 Trung Quốc: Để đẩy lùi đại dịch, thế giới cần ít nhất 2-3 năm nữa - Ảnh 2.

Tương ứng với điều này, nếu tỷ lệ có hiệu quả vắc xin đạt ở mức 80%, thì tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu, Trung Quốc, Châu Á và Châu Âu cần đạt lần lượt là 78%, 72,9%, 70,2% và 84,2%.

Giáo sư Chung Nam Sơn kêu gọi tất cả các quốc gia chung tay đối mặt với đại dịch và ứng phó với khủng hoảng công cộng của con người thông qua khoa học phòng chống dịch bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại