Thổ Nhĩ Kỳ mở "Chiến dịch Móng vuốt" tấn công tổ chức PKK ở Iraq

Vietnam+ |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã mở "Chiến dịch Móng vuốt 2" để phá hủy các hang động và nơi trú ẩn của các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Hakurk, Iraq.

AP đưa tin, ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào các tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết đã mở "Chiến dịch Móng vuốt 2" để phá hủy các hang động và nơi trú ẩn của các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Hakurk.

Chiến dịch này bắt đầu vào tối 12/7 bằng các vụ nã pháo, không kích và tấn công của lính biệt kích.

Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động "Chiến dịch móng vuốt 1" hồi tháng Năm vừa qua.

PKK, đóng căn cứ ở vùng núi Qandil ở miền Bắc Iraq, bắt đầu cuộc nổi dậy chống Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đông Nam Iraq có đa số người Kurd sinh sống vào năm 1984.

Các cuộc đụng độ đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là một tổ chức khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại