Thấy bụng to tưởng con sẽ hay ăn chóng lớn, bố mẹ chủ quan khiến bé suýt tử vong

Trần Quỳnh |

Nghĩ rằng bụng to đồng nghĩa với việc con sẽ hay ăn chóng lớn, nhiều bậc làm cha làm mẹ không hay biết đó là căn bệnh có thể đe dọa tính mạng của trẻ.

Chỉ trong 3 tháng vừa qua, khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Nhi Đại học Chiết Giang đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp bệnh nhân nhập viện với phần bụng phình to do khối u bên trong.

Trong số đó, trường hợp khiến các y bác sĩ tại đây nặng lòng hơn cả lại chính là một em bé 2 tháng tuổi với phần bụng phình to như… một quả bóng chuyền.

Khi nhắc tới ca bệnh của em bé này, bác sĩ phụ trách không khỏi xót xa:

"Bé hai tháng tuổi này mới nhập viện khi khối u đã rất to. Giá mà người nhà đưa cháu tới sớm hơn một chút, chỉ cần sớm hơn dù chỉ một chút thôi…"

Cha mẹ hí hửng nghĩ bụng con phình to là… mau lớn!

Bé Tô Tô sinh tại Ôn Châu vào tháng 1/2017, là con thứ hai trong gia đình. Khi Tô Tô vừa sinh không lâu, bố mẹ em phát hiện bụng con mình to hơn bình thường. 

Nhưng vì bé không hay khóc quấy, ăn ngon ngủ khỏe, nên người nhà nghĩ rằng bụng to là bởi con mình "hay ăn chóng lớn"!

Hơn một tháng sau, bụng Tô Tô ngày càng to và phình hơn trước. Khi bố mẹ đưa em đi tiêm phòng tại trạm xá, có người đã khuyên gia đình cho Tô Tô đi bệnh viện kiểm tra, nhưng người nhà vẫn không mấy để tâm.

Cho tới tháng thứ 3, em bé thường xuyên có triệu chứng sốt cao, nôn mửa. Lúc bấy giờ cha mẹ mới hoảng hốt đưa bé tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra và chụp CT cho thấy, trong bụng của Tô Tô có một khối u. Ngay sau đó, bé đã được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đại học Triết Giang.

Vào thời điểm được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, phần bụng của Tô Tô đã phình to như quả bóng chuyền, rốn cũng bị lồi lên, các mạch máu trên bụng đều nhìn thấy rõ.

Dựa vào bệnh tình và thể trạng của Tô Tô, các bác sĩ tại đây đã quyết định tiến hành hóa trị. Sau đợt hóa trị đầu tiên, bụng của bé đã phần bớt sưng phình hơn trước.

Thấy bụng to tưởng con sẽ hay ăn chóng lớn, bố mẹ chủ quan khiến bé suýt tử vong - Ảnh 1.

Hằng năm, các bệnh viện tại Trung Quốc ghi nhận không ít trường hợp trẻ nhỏ nhập viện trong tình trạng bụng phình to bất thường. (Ảnh minh họa).

Đưa con đi khám chậm một ngày, cha mẹ cả đời phải hối hận!

Bệnh tình của Tô Tô tuy nghiêm trọng, nhưng may mắn đã mỉm cười với bé khi quá trình hóa trị có tác dụng tích cực.

Nhưng một em bé 2 tháng tuổi khác lại không được may mắn như Tô Tô. Chỉ vì một sơ sót nhỏ của cha mẹ, em bé xấu số ấy vừa chào đời không lâu đã phải ra đi vĩnh viễn.

Đó là trường hợp của một em bé người Quý Châu có cha mẹ làm việc tại Vĩnh Khang. Bởi công việc thường ngày quá bận rộn, cả hai người đều không chú ý tới dấu hiệu bất thường ở phần bụng của con.

Cho tới lúc bụng bé phình to quá mức, người nhà mới cuống quýt đưa con tới bệnh viện. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhập viện, khối u ở phần bụng đã đè lên gan của bé.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật để giữ lại tính mạng cho bé. Nhưng dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức, bệnh tình của em bé khi ấy đã không còn cách nào có thể cứu chữa.

Thấy bụng to tưởng con sẽ hay ăn chóng lớn, bố mẹ chủ quan khiến bé suýt tử vong - Ảnh 2.

Sự lưu tâm, chú ý của cha mẹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tình trạng sức khỏe của trẻ. (Ảnh minh họa).

Lời nhắc với cha mẹ: Trước 3 tuổi là thời kỳ nhạy cảm của trẻ

Nguyên nhân chủ yếu khiến các em bé gặp phải căn bệnh làm vùng bụng phình to bất thường chính là những khối u bên trong. Nếu không được phát hiện kịp thời, những khối u này sẽ không ngừng phát triển và gia tăng kích thước với tốc độ chóng mặt.

Đa số những khối u của trẻ đều là loại u lành tính, chỉ có số ít là u ác tính, nhưng tỉ lệ khỏi bệnh cao hơn nhiều so với người lớn. Ví dụ như u nguyên bào trong gan ở trẻ em, trong trường hợp không di căn, tỉ lệ chữa khỏi bệnh cho bé có thể lên tới hơn 95%.

Theo các chuyên gia, phần lớn những khối u của trẻ đều xuất phát từ phôi bì hoặc mô giữa, rất nhạy cảm với hóa trị nên có thể điều trị được.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố mấu chốt để có thể trị khỏi bệnh cho các em là phải phát hiện sớm bệnh tình và kịp thời cứu chữa.

Thấy bụng to tưởng con sẽ hay ăn chóng lớn, bố mẹ chủ quan khiến bé suýt tử vong - Ảnh 3.

Khám thai định kỳ là một trong những phương pháp đơn giản nhất để phòng chống và phát hiện sớm các khối u ở trẻ ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. (Ảnh: nguồn Internet).

Thời kỳ phát triển của u ở trẻ nhỏ thường vào khoảng thời gian trước năm 3 tuổi. Số liệu thống kê tại Bệnh viện Nhi Đại học Triết Giang cũng đã cho thấy, 60% trường hợp trẻ em có u được điều trị tại đây đều nhỏ hơn 3 tuổi.

Hơn nữa, hầu hết những khối u của trẻ đều tồn tại từ thời kỳ phôi thai. Vì thế, phụ nữ có thai cần đi khám định kỳ đầy đủ trước khi sinh.

Chưa dừng lại ở đó, các bậc cha mẹ cũng nên thường xuyên đưa con đi kiểm tra sức khỏe tổng thể. Nếu phát hiện những nguy cơ hoặc dấu hiệu bất thường trên cơ thể con, gia đình cần nhanh chóng đưa con tới bệnh viện để kiểm tra chính xác sớm nhất có thể.

* Theo 163.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại