Tên lửa Kalibr Nga tung cú đánh sấm sét, căn cứ "địch" sụp đổ

Anh Tú |

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã khai hỏa tiêu diệt các mục tiêu kẻ thù trong cuộc tập trận chỉ huy tham mưu liên hợp được tổ chức tại 8 trung tâm huấn luyện từ 1-8/10/2018.

Các tàu tên lửa từ Hạm đội Caspian của Nga đã tung ra những đòn tấn công bằng vũ khí chính xác phá hủy "các mục tiêu kẻ thù" trên đảo Chechen ở biển Caspian Sea.

Thông trên vừa được ông Vadim Astafyev - Trưởng phòng Truyền thông Quân khu miền Nam của Các lực lượng vũ trang Nga chia sẻ với báo giới sáng ngày hôm nay (6/10).

"Các tàu tên lửa Dagestan và Tatarstan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tấn công tiêu diệt những căn cứ chủ chốt của "kẻ thù" trên đảo Chechen trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy tham mưu liên hợp", ông Astafyev cho biết.

Cụ thể, hai tên lửa hành trình Kalibr đã bay khoảng 180 km và tấn công trúng các mục tiêu giả định là 2 tòa nhà với diện tích 100m2, Tư lệnh Quân khu miền Nam Alexander Dvornikov là người trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận này.

Astafyev cũng cho biết, các tàu chiến từ Hạm đội Caspian và các hệ thống phòng không của Quân khu miền Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bật các vụ tấn công bằng tên lửa từ mục tiêu thực tế của kẻ thù.

"Một hệ thống đặc biệt trang bị cho các tàu chiến của Hạm đội Caspian cùng với khả năng của radar vượt đường chân trời Podsolnukh-E và hệ thống tên lửa Buk-M3 đã cho phép chúng tôi gia tăng đáng kể tầm phát hiện và phá hủy tên lửa kẻ thù".

Tên lửa hành trình tấn công giả định được thực hiện bởi máy bay cường kích Su-25 và từ các hệ thống phòng không.

Cũng theo ông Astafyev, các hạng mục huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy tham mưu liên hợp được tổ chức tại 8 trung tâm huấn luyện khu vực từ ngày 1-8/10/2018.

Khoảng 7.000 quân nhân và hơn 2.500 đơn vị vũ khí, trong đó có 20 máy bay và trên 60 trực thăng sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Quân đội Nga phóng Kalibr diệt khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại