Tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một khinh hạm và kho tên lửa Harpoon ở Odessa

Thái Bằng |

Ngày 24/7, giao chiến ác liệt trên chiến tuyến Seversk - Soledar – Bakhmut, quân đội Nga phá hủy một khinh hạm và kho tên lửa Harpoon ở Odessa. Quân đội Ukraine đưa pháo tự hành Đức vào chiến đấu ở Donbass.

Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr trên Biển Đen. Ảnh Bộ quốc phòng Nga.

Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr trên Biển Đen. Ảnh Bộ quốc phòng Nga.

Ukraine

Ngày 24/7, tờ The Sun cho biết, các lực lượng đặc biệt Anh đã huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine , đã thực hiện chiến dịch đặc biệt trên đảo Zmeinyi.

Theo tờ The Sun, các binh sĩ của Lực lượng Hải thuyền đặc biệt Hải quân Anh tại Trung tâm Mục đích Đặc biệt Thủy quân lục chiến 73 ở Ochakovo về phương pháp khai thác sử dụng các trang thiết bị Anh.

Theo bài viết này: "Những binh sĩ phục vụ trong lực lượng đặc biệt Ukraine rất mạnh mẽ, nhưng thiếu sự huấn luyện và trang bị đặc biệt của chúng tôi. Kết quả là đơn vị này đã giành được đảo Zmeinyi". Đơn vị lính thủy đánh bộ Ukraine đã khai thác sử dụng thành thạo các phương tiện cơ động dưới ngầm và đổ bộ thành công lên đảo Zmeinyi ngày 7/7 và cắm lá cờ của Ukraine.

Ngày 22/7, theo trang Military Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Sắc lệnh được công bố trong một tuyên bố chính thức trên trang web của Nhà Trắng.

Gói viện trợ trị giá 175 triệu đô la nhằm mục đích hỗ trợ quân sự, bao gồm vũ khí trang bị và đào tạo của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về liên kết phối hợp chiến lược, ông John Kirby, trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 22/7 cho biết, Washington đã phân bổ 270 triệu USD cho Ukraine theo hai chương trình.

Theo ông Kirby, Ukraine sẽ nhận được: 4 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS với đạn dược; 36.000 viên đạn pháo; các tên lửa chống tăng ATGM Javelin; 580 máy bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost.

Quân đội Ukraine triển khai pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức ở Donbas. Quân đội Ukraine Theo trang Military, Panzerhaubitze 2000 đáng tin cậy, bắn nhanh và nạp đạn tự động. Tốc độ của pháo tự hành (ACS) trên đường là 70 km/h.. Một pháo thủ Ukraine cho biết:

"Có rất nhiều máy tính, mọi bộ phận đều hoạt động ở chế độ tự động, pháo thủ chỉ nhấn nút và kiểm soát các quy trình, Trong 10 giây có thể thực hiện được 3 phát bắn, tốc độ cao nhất trong các loại pháo tự hành."

Hiện nay, trong quân đội Ukraine có 18 khẩu pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức.

Thông cáo báo chí Bộ quốc phòng Nga

Quân đội Nga, dân quân Donbass đồng loạt tiến công trên chiến tuyến Seversk - Soledar - Bakhmut. Giao chiến tiếp tục diễn ra trong khu định cư Pokrovsky và khu vực Veselaya Dolina.

Tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một khinh hạm và kho tên lửa Harpoon ở Odessa - Ảnh 2.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 24/7. Ảnh RIA.FAN

Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển tấn công vào sân bay quân sự Kanatovo ở vùng Kirovohrad.

Tại cảng biển thành phố Odessa, hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy 1 chiến hạm Ukraine trong bến tàu và một kho tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ viện trợ trong khu vực nhà máy đóng tàu. Cuộc tập kích hỏa lực khiến các cơ sở sản xuất của xí nghiệp sửa chữa và nâng cấp chiến hạm của lực lượng hải quân Ukraine bị ngừng hoạt động.

Lực lượng pháo binh – tên lửa Nga tấn công vào các vị trí của tiểu đoàn 108 và 109 thuộc lữ đoàn tấn công miền núi số 10 quân đội Ukraine trong khu định cư Verkhnekamenskoye thuộc vùng Donetsk, hơn 70%. Sinh lực của 2 tiểu đoàn thương vong.

Tại thành phố Nikolaev, không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công kho vũ khí và đạn dược của lữ đoàn cơ giới hóa số 28 thuộc quân đội Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 trên địa phận một nhà máy sửa chữa đầu máy diesel. Cuộc tấn công loại khỏi vòng chiến 50 quân nhân, hơn 3 nghìn đạn pháo các loại và 10 xe bọc thép bị phá hủy.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tấn công ác liệt vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày 24/7, không quân, pháo binh và tên lửa Nga đánh trúng 9 sở chỉ huy dã chiến, bao gồm sở chỉ huy liên hợp của cụm binh lực Kakhovka ở làng Zhovtneve, vùng Mykolaiv, 2 sở chỉ huy dã chiến của lữ đoàn cơ giới số 54 và 65 quân đội Ukraine tại các khu định cư Kurakhovo thuộc vùng Donetsk và khu định cư Novodanilovka thuộc vùng Zaporozhye.

Phá hủy 7 kho vũ khí đạn và nhiên liệu tại các khu định cư Reznikovka, Ostroye thuộc vùng Donetsk, Galitsinovo thuộc vùng Nikolaev và thành phố Nikolaev.

Không quân Nga phá hủy 2 pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất gần thành phố Nikolaev và 1 tổ hợp tác chiến điện tử Bukovel gần thành phố Nikolaev.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, pháo binh – tên lửa Nga chế áp hỏa lực 3 trung đội pháo phản lực Grad tại khu vực Grigorovka, Verkhnekamensky và Seversk, 2 trung đội pháo tự hành Msta-S, 8 trung đội pháo Msta- B, 18 trung đội lựu pháo D - 20, 9 trung đội pháo tự hành Gvozdika trong vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên vùng Kherson, Kharkiv, Zaporozhye và thành phố Donetsk. Đánh chặn 10 quả đạn rockets từ các pháo phản lực Uragan và HIMARS trên địa phận vùng Donetsk và vùng Kherson.

Tính đến ngày 24/7, 260 máy bay quân sự, 144 trực thăng quân sự, 1.605 UAV, 357 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.156 xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 763 pháo phản lực các loại, 3.196 pháo dã chiến và súng cối, 4457 xe quân sự đặc chủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại