Tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ngoài khơi tỉnh Aomori của Nhật Bản

Vietnam+ |

Đây là lần đầu tiên các tàu thuộc sự quản lý của Chính phủ Trung Quốc bị phát hiện trong khu vực kể từ tháng 7/2017.

Theo Kyodo, ngày 26/7, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc cùng ngày đã đi vào lãnh hải nước này ở tỉnh Aomori, phía Đông Bắc, trong một khoảng thời gian ngắn.

Đây là lần đầu tiên các tàu thuộc sự quản lý của Chính phủ Trung Quốc bị phát hiện trong khu vực kể từ tháng 7/2017.

Hồi 2 giờ 40 sáng 26/7, một tàu tuần tra của JCG đã phát hiện 2 tàu của Trung Quốc thâm nhập lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi Mũi Tappi, tỉnh Aomori, nằm ở Eo biển Tsugaru chia cắt hai đảo lớn Honshu và Hokkaido.

Hai tàu Trung Quốc đã rời khỏi lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 3 giờ 15 sáng sau khi JCG ra cảnh báo thông qua sóng vô tuyến.

Tuy nhiên, 3 tiếng rưỡi sau đó, tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục thâm nhập lãnh hải Nhật Bản ở Mũi Oma trước khi hoàn toàn rời khỏi khu vực vào khoảng 7 giờ 45.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại