Tàu ngầm Severodvinsk phóng tên lửa Kalibr hủy diệt mục tiêu bờ

Tuấn Hưng |

Ngày 30/4, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội Phương Bắc (Nga) đã phá hủy mục tiêu trên bộ trong diễn tập bằng tên lửa Kalibr ở biển Barents.

Đại tá Vadim Serga của Hạm đội Phương Bắc cho biết trong một thông báo: “Tên lửa Kalibr đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao”.

Thủy thủ đoàn của tàu Severodvinsk đã thể hiện năng lực hết sức chuyên nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho các đợt phóng thử, vị đại tá này cho biết thêm.

Được đưa vào trực chiến trong Hải quân Nga từ năm 2013, tàu ngầm Severodvinsk (lớp Yasen) là chiếc tàu ngầm duy nhất hiện nay của Nga đã khiến vị tướng hàng đầu của Hải quân Mỹ mê mẩn.

Theo website của Viện Hải quân Mỹ (USNI), Chuẩn Đô đốc David Johnson, Giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm tại Bộ tư lệnh đặc trách Hệ thống Hải lực Hải quân (NAVSEA) cho hay ông đã đặt mô hình tàu Severodvinsk tại khu vực công cộng phía ngoài văn phòng để có thể nhìn thấy nó mỗi ngày trên đường đi.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với những đối thủ tiềm năng đáng gờm. Một trong số này phải kể đến tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk của Nga. Tôi ấn tượng với con tàu này đến nỗi đã yêu cầu làm một mô hình từ những dữ liệu sẵn có”, Johnson nói.

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk.
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk.

Vậy điều gì ở tàu ngầm Severodvinsk đã chinh phục được vị tướng Hải quân hàng đầu của Mỹ? Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk được khởi đóng từ năm 1993, được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 30/12/2013 sau 20 năm chế tạo.

Con tàu có lượng giãn nước 13.800 tấn khi lặn, dài 119m, có độ tự động hóa cao, với đội ngũ trên tàu chỉ gồm 32 sĩ quan và 58 thủy thủ. Severodvinsk có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 35 hải lý/h, có thể lặn sâu tới 600m.

Theo Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ (ONI), Severodvinsk của Nga hoạt động yên tĩnh hơn các tàu ngầm lớp Los Angeles cải tiến của Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga được xem là lớp tàu ngầm nguy với nhất hiện nay trên thế giới và đủ sức đánh bại mọi đối thủ trên biển kể cả biên đội tàu sân bay.

Để làm được điều đó, tàu lớp Yasen được trang bị vũ khí hạng nặng bao gồm: 8 ống phóng ngư lôi, trong đó có 4 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Tài liệu “Combat Fleets of the World” của Viện Hải quân Mỹ ước tính tàu ngầm lớp Yasen có thể mang tới 30 ngư lôi.

Cũng giống như những tàu ngầm tấn công khác của Nga, vũ khí chính của Severodvinsk là các tên lửa chống tàu hạng nặng. Con tàu có 24 ống phóng tên lửa, có thể phóng tên lửa chống tàu P-800 Oniks.

Ngoài ra, Severodvinsk còn được trang bị tên lửa hành trình RK-55 Granat có thể mang đầu đạn hạt nhân, cùng các tên lửa chống hạm, chống ngầm khác và thủy lôi. Một số nguồn tin từ Nga cho biết Severodvinsk được trang bị hệ thống chống ngư lôi và phòng không.

Trong khi đó, vũ khí trên tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ chỉ gồm 12 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk tùy biến thể hoặc tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon tầm bắn 130km.

Và 4 ống phóng ngư lôi 533mm được bố trí ở dưới đáy tàu sử dụng ngư lôi hạng nặng Mark-48 tầm bắn 38km.

Trong những năm 1990, Nga từng muốn xây dựng ít nhất 30 tàu ngầm thuộc lớp này, nhưng con số trên chỉ hiện nay chỉ còn 9 chiếc. Nhưng như vậy cũng là đã quá đủ với bất kỳ kẻ thù tiềm năng nào của nước Nga hiện tại và cả trong tương lai.

Tờ The Sunday Times (Anh) từng dẫn một nguồn tin hải quân cho rằng Severodvinsk có thể khiến cả 2 siêu cường Anh và Mỹ phải lo ngại bởi cho đến hiện nay Mỹ "chỉ thực sự nắm được phân nửa về những loại vũ khí nào được trang bị trên con tàu này".

Iain Ballantyne, chuyên gia về chiến tranh tàu ngầm cho nhận định tàu ngầm lớp Yasen "sẽ là lớp tàu tối tân và đáng gờm nhất. Chúng sẽ khiến 2 cường quốc tàu ngầm của phương Tây rơi vào một cuộc đua hao tiền tốn của".

Clip tàu ngầm Severodvinsk phóng tên lửa Kalibr:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại