*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga đã thực hiện một số thay đổi đối với tên lửa hành trình Kalibr nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.
Nga đã phóng 24 tên lửa Kalibr trong cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Ukraine đêm ngày 12, rạng sáng 13/12.
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nói về hoạt động chiến đấu của một trong những khẩu đội tên lửa phòng không S-125.
Tàu tên lửa cỡ nhỏ Serpukhov của Hải quân Nga đóng quân ở biển Baltic đã bị hư hỏng do hỏa hoạn.
Theo phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine, Yuriy Ignat, lực lượng Nga đã dùng chiến thuật đặc biệt với Kalibr để vượt qua phòng không Kiev.
Giới chuyên gia quân sự đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến hệ thống phòng không Patriot Mỹ viện trợ cho Ukraine dễ dàng bị Nga tiêu diệt.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/3 cho biết, tàu ngầm của nước này đã phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công mục tiêu trên bộ cách xa hơn 1.000 km trong một cuộc tập trận.
Các lực lượng vũ trang Nga đã phá huỷ một kho đạn của Ukraine ở Odessa bằng tên lửa hành trình Kalibr. Đó là nơi cất giữ tên lửa cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo chí ngày 21/8.
“Chuẩn bị: ba... hai... một... Phóng!”. Lần lượt hơn 10 quả tên lửa trên chiến hạm rời bệ phóng, hướng thẳng tới mục tiêu. Tàu đối phương không có bất cứ cơ hội nào để chống đỡ.
Đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tàu khu trục mới được hiện đại hóa của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, Marshal Shaposhnikov, đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa hành trình Kalibr ở Biển Nhật Bản.
Theo National Interest, Nga có thể không có tên lửa nào đủ khả năng tấn công mặt đất hiệu quả như Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên, xét về số lượng tuyệt đối, có vẻ như người Nga đang vượt qua các tàu ngầm lớp Virginia Block V của Mỹ được trang bị 40 quả Tomahawk bằng cách trang bị cho tàu ngầm của họ tới 48 tên lửa hành trình.
RIA dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho biết, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân dự án hiện đại hóa 885M (Yasen-M) “Kazan” vào quý 1/2021.
Tâm điểm