Tàu hỏa chất đầy vũ khí chiến lợi phẩm Nga ở Syria "ngao du" khắp đất nước

Anh Tú |

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đoàn tàu mang theo các vũ khí chiến lợi phẩm thu giữ được từ Syria sẽ di chuyển một quãng đường dài tổng cộng 28.500 km.

Ngày hôm qua (23/2), một đoàn tàu chở theo các "chiến lợi phẩm" mà Quân đội Nga thu giữ được trong quá trình tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đã rời Moscow để bắt đầu một chuyến hành trình kéo dài 2 tháng nhằm mục đích giới thiệu những thắng lợi quân sự Nga gặt hái được tại quốc gia Trung Đông này.

Theo lịch trình, đoàn đầu bắt đầu khởi hành từ nhà ga Kazansky ở Moscow, trước khi di chuyển tới Bán đảo Crimea. Sau đó, đoàn tàu sẽ lăn bánh tới vùng Viễn Đông Nga rồi quay trở lại Moscow vào tháng 4/2019 qua ngả Bắc cực, kết thúc chuyến hành trình trải qua 60 thành phố.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đoàn tàu mang theo các vũ khí chiến lợi phẩm sẽ di chuyển một quãng đường dài tổng cộng 28.500 km.

Hôm qua, người dân Moscow đã được mời tới tham quan đoàn tàu đặc biệt này. Tại đây họ được tận mắt chứng kiến chiến lợi phẩm là các xe tăng và phương tiện quân sự mà Quân đội Nga thu giữ được của các nhóm phiến quân và khủng bố tại Syria.

Khách tham quan được trực tiếp lên các toa tàu trưng bày chiến lợi phẩm gồm súng trường tấn công AK-47, các máy bay không người lái, thậm chí là cả xe tăng T-55. Ngoài ra, đoàn tàu còn kết hợp bán cả quà lưu niệm là các mô hình trang thiết bị quân sự.

Tàu hỏa chất đầy vũ khí chiến lợi phẩm Nga ở Syria ngao du khắp đất nước - Ảnh 1.

Chiến lợi phẩm Nga thu giữ được ở Syria còn có cả xe tăng

Sự kiện trên được Nga tổ chức đúng vào Ngày Bảo vệ Tổ quốc, một nghi lễ trang trọng từ thời Liên Xô vẫn diễn ra hàng năm vào ngày 23/2.

Aleksey, 31 tuổi, công nhân ngành đường sắt ở Moscow đã mang theo cậu con trai của mình tới đây để tham quan đoàn tàu. "Tôi rất tự hào khi Quân đội Nga giành chiến thắng tại vùng đất xa xôi này", Aleksey chia sẻ trên tời Gulf Times.

Trước đó, hôm thứ Sáu (22/2), phát biểu tại một buổi lễ ở Điện Kremlin chào mừng các cựu chiến binh cùng binh lính Nga đang làm nhiệm vụ ở Syria, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng:

"Bằng cách cứu giúp dân thường và giải phóng đất nước Syria khỏi các lực lượng khủng bố và những kẻ cướp bóc, binh lính của chúng ta đang hành động rất quả quyết, can đảm và hiệu quả".

Nga đã đóng vai trò là một quốc gia chủ chốt can dự vào cuộc xung đột ở Syria từ năm 2015 khi phát động chiến dịch quân sự chống khủng bố tại đây theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad và hiện đã giúp chính quyền Damascus kiểm soát được hơn 2/3 diện tích đất nước.

Vũ khí chiến lợi phẩm Nga thu giữ ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại