TASS: Tên lửa Nga đủ sức hủy diệt các trung tâm chỉ huy của Mỹ chỉ trong vòng 5 phút

Anh Tú |

Các tên lửa Zircon của Nga không chỉ giữ vai trò làm đối trọng với hệ thống phòng thủ Mỹ triển khai ở châu Âu mà còn có khả năng tấn công cả các trung tâm chỉ huy trên nước Mỹ.

Các tàu ngầm và tàu quân sự Nga trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon có khả năng tiêu diệt các trung tâm chỉ huy đặt trên lãnh thổ nước Mỹ chỉ trong vòng 5 phút.

Đó là tuyên bố của Chuẩn Đô đốc Hải quân Nga đã nghỉ hưu Vsevolov Khmyrov được hãng thông tấn TASS đăng tải ngày hôm nay (21/2).

Theo ông Khmyrov, sau khi rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) Mỹ sẽ điều khiển các hệ thống mà họ dự định triển khai ở châu Âu từ các trung tâm đặt trên lãnh thổ nước Mỹ lục địa.

Ông Khmyrov nói rằng, các tên lửa Zircon của Nga sẽ không chỉ giữ vai trò làm đối trọng với hệ thống tên lửa Mỹ triển khai ở châu Âu mà còn có khả năng tấn công cả các trung tâm chỉ huy và điều khiển chủ chốt trên nước Mỹ.

"Nếu một phương tiện mang phóng (tàu ngầm hoặc tàu chiến mặt nước) trang bị tên lửa Zircon ở vị trí cách bờ biển 500 km thì chúng hoàn toàn có khả năng vươn tới các mục tiêu nằm sâu trong đất liền khoảng 500 km nửa. Một hệ thống tên lửa siêu vượt âm như Zircon có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào", ông Khmyrov nhấn mạnh.

Nguyên Chuẩn Đô đốc Nga cũng cho biết thêm, mỗi tàu chiến Hải quân Nga đều có khả năng mang theo khoảng 40 tên lửa Zircon và thường xuyên có từ 2-3 chiếc trực chiến theo mỗi hướng tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại