Tàu hải cảnh Trung Quốc mang theo vũ khí lại gần khu vực tranh chấp với Nhật Bản

Minh Thu |

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc trong đó 1 tàu mang theo vũ khí vừa xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư vào sáng sớm nay.

Tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản).

Tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản).

Hôm nay (6/2), các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào khu vực gần quần đảo đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên các tàu của chính phủ Trung Quốc tiến vào gần Senkaku/Điếu Ngư, sau khi chính quyền Bắc Kinh thông qua bộ luật gây tranh cãi hồi đầu tháng này, khi cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ lực ở những vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền.

Theo Japan Times, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc trong đó 1 tàu là tàu lớn thứ 2 trong đội tàu hải cảnh của quốc gia này đã xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khu vực hiện do Nhật Bản quản lý, vào lúc 4h45’ (giờ địa phương) sáng nay.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cho biết, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã di chuyển lại gần 2 tàu đánh cá của Nhật Bản đang hoạt động trong khu vực.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã điều động các tàu tới khu vực trên để bảo vệ 2 tàu cá, đồng thời phát cảnh báo yêu cầu tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi đây. Một trong 2 tàu hải cảnh Trung Quốc được nhìn thấy trang bị vũ khí giống với súng cannon.

Sau đó, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển gần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư cùng với 2 tàu khác vào lúc 13h.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vẫn đang là điểm nóng gây căng thẳng cho quan hệ Nhật – Trung. Senkaku/Điếu Ngư được biết tới là khu vực giàu tài nguyên cá, khoáng sản và khí đốt.

Hồi đầu tháng Hai, Trung Quốc thông qua bộ luật cho phép lực lượng hải cảnh nước này “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” bao gồm vũ khí để chống lại các tổ chức và cá nhân nước ngoài vi phạm cái mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.

Động thái của Trung Quốc khiến dư luận Nhật Bản vô cùng quan ngại. Một số quan chức Nhật Bản đã hối thúc chính phủ cần tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư như tiến hành thêm tập trận chung giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cho tăng cường điều động các tàu hải cảnh và nhiều tàu thuyền khác tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong năm 2020, Nhật Bản ghi nhận các tàu của Trung Quốc xuất hiện gần khu vực tranh chấp chủ quyền nhiều kỷ lục lên tới 333 ngày.

Trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Joe Biden cũng đã lên tiếng tái khẳng định về việc thi hành hiệp ước an ninh giữa 2 nước. Theo đó, Mỹ sẽ có hành động bảo vệ trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công vũ trang bao gồm ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, 3 quan chức trong chính quyền của Tổng thống Biden đã nói với những người đồng cấp Nhật Bản hồi tháng Một rằng, Mỹ cam kết bảo vệ quần đảo đang xảy ra tranh chấp giữa Trung – Nhật là Senkaku/Điếu Ngư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại