Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong "Made in China" tan xác ở Yemen

Sau khi một toà án Nga kết án nhân vật đối lập Alexei Navalny 2 năm 8 tháng tù giam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, đây là "sai lầm lớn".

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:26:00 06/02/2021

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 06/02/2021

    - Nga ghi nhận các tay súng phiến quân ở Idlib đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở vùng Idlib tổng cộng 23 lần, trong đó 13 lần tại tỉnh Idlib, 2 lần tại tỉnh Latakia, 3 lần ở tỉnh Hama, 5 ở Aleppo;

    - Quân đội Syria nổ súng tấn công một xe chở quân của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở gần làng Khirbat al-Naqus giết chết 7 tay súng;

    - Những lẻ lạ mặt đã bắn chết 2 cựu thành viên lực lượng nổi dậy tải tỉnh Daraa;

    - Pháo binh của các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã liên tục nã pháo vào nhiều vị trí của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) tại khu vực thị trấn Ain Issa và nhằm vào quân đội Syria (SAA0 ở Khan al-Sobol;

    - Pháo binh của lực lượng người Kurd đã tập kích hỏa lực vào những vị trí của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫ ntại khu vực phía Nam Azaz;

    - SDF tiến hành một chiến dịch an ninh ở khu vực Sour, bắt giữ 3 thành viên thuộc tổ chức khủng bố IS.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Bản đồ cập nhật diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 06/02/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:19:00 06/02/2021

    Tình báo Iraq thu giữ một khu chất nổ lớn của khủng bố IS

    Hôm nay, thứ Bảy, 06/02/2021, tình báo Iraq vừa công bố về việc họ đã phát hiện và thu giữ một kho vũ khí lớn của Lực lượng khủng bố Hồi giáo tự xưng (ISIS/ISIL/IS/Daesh) chưa đầy chất nổ tại tỉnh Al-Anbar Governorate.

    Đại diện cơ quan tình báo cho biết trong một thông báo rằng một đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Iraq đã phát hiện và thu giữ một kho vũ khí khổng lồ chứa đạn dược và vật liệu nổ của lực lượng khủng bố IS tại một địa điểm nằm giữa 2 quận Heet và Kbisa.

    Cơ quan này nhấn mạng rằng các chiến binh khủng bố IS có ý đồ sử dụng kho vũ khí này để tiến hành các hoạt động khủng bố tại nhiều quận (Heet, Fallujah và Ramadi) thuộc tỉnh Anbar.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Các binh sĩ chính phủ Iraq.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:08:00 06/02/2021

    Không quân Nga dồn dập không kích ở miền Trung Syria, khủng bố chết như ngả rạ

    Có ít nhất 18 tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS đã bị thiệt mạng trong các vụ không kích gần đây của Không quân Nga ở miền Trung Syria, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm nay 06/02/2021.

    Theo tổ chức có trụ sở chính ở London này thì các chiến đấu cơ Không quân Nga (VKS Nga) đã liên tục không kích các mục tiêu khủng bố, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực và binh lực của khủng bố. Ước tính Không quân Nga đã tiến hành hơn 130 lượt không kích trong vòng 24h qua.

    Các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện khoảng 30 vụ không kích trong ngày hôm nay  [Thứ Bảyngày 06/02], giết chết 7 tay súng của khủng bố IS. Trong khi đó, chỉ riêng ngày hôm qua, Không quân Nga đã tiến hành 100 vụ không kích, giết chết ít nhất 11 tay súng của khủng bố IS.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Tiêm kích đa năng Su-34 của Không quân Nga tác chiến ở Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:37:00 06/02/2021

    Iran tiết lộ nhà máy sản xuất tên lửa vác vai tấn công tối tân

    Thiếu tướng Mohammad Hossein Baqeri, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran đã tham dự lễ khánh thành các nhà máy chế tạo tên lửa vác vai và rocket phản lực.

    Phát biểu tại buổi lễ vừa diễn ra hôm nay 06/02, tướng Baqeri biểu dương nhà máy này, ông nói "đây một trong những nhà máy siêu đặc biệt tại khu vực chuyên sản xuất các loại tên lửa phòng không tầm ngắn".

    Ông giải thích rằng tên lửa vác vai nội địa được thiết kế để làm nhiệm vụ bắn hạ các mục tiêu bay tầm thấp, được ứng dụng những công nghệ định vị và dẫn đường tiên tiến nhất, đây là điểm vượt trội hơn tất cả.

    Tướng Baqeri cũng tham dự lễ khánh thành một nhà máy chế tạo động cơ nhiên liệu rắn đa dụng, nơi sắp tới sẽ cung cấp tầng khởi tốc cho nhiều loại tên lửa phóng từ mặt đất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:09:00 06/02/2021

    Cảnh sát bắt đối tượng nhận ám sát Thủ tướng Ấn Độ để kiếm tiền

    Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ, sau khi người này rao trên Facebook cá nhân về việc "sẵn sàng ám sát Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi miễn là có người trả 50 triệu rupee".

    Cảnh sát vùng lãnh thổ Puducherry của Ấn Độ đã tiến hành bắt giữ một nhân viên bất động sản sau một bài viết được người này đăng trên mạng Facebook. Theo đó, người này sẵn sàng sát hại Thủ tướng Modi nếu như có người trả cho anh ta 50 triệu rupee (68.600 USD).

    Người bị cảnh sát bắt giữ được xác định có tên Sathyanandam (43 tuổi) và là dân làng Ariyankuppam, theo tuyên bố hôm 5/2 từ cảnh sát.

    Đáng nói, Sathyanandam còn từng đăng một số bài viết mang nội dung xúc phạm tới các nhà lãnh đạo khác với mục đích châm ngòi bạo lực trong cộng đồng.

    Sathyanandam hiện bị cáo buộc có những tuyên bố gây hiểu lầm trong dư luận và tạo sự thù hằn, cũng như gây chia rẽ giữa các tầng lớp.

    Cảnh sát tiến hành bắt giữ Sathyanandam vào ngày 4/2 và sau đó anh này được chuyển tới tòa án địa phương để chờ xét xử.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:05:00 06/02/2021

    Indonesia cảnh báo luật hải cảnh Trung Quốc có thể châm ngòi xung đột Biển Đông

    Phát biểu trong phiên điều trần trước quốc hội Indonesia trong tuần này, Phó Đô đốc Aan Kurnia, người đứng đầu MSA đánh giá:

    "Trước tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông và xem xét phản ứng từ các nước lớn có lợi ích trong khu vực và luật hải cảnh mới, thì có nguy cơ xung đột sẽ xảy ra", theo tờ South China Morning Post ngày 5.2.

    Luật mới có hiệu lực vào ngày 1.2, cho phép hải cảnh sử dụng "tất cả biện pháp cần thiết" để chống lại tàu nước ngoài. Đáng lo ngại nhất là hải cảnh Trung Quốc được trao quyền bắt, xua đuổi tàu thuyền các nước khác, thậm chí sử dụng vũ khí nhằm vào tàu các nước khác ở khu vực mà Bắc Kinh tự ý tuyên bố chủ quyền.

    Indonesia không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, yêu sách chủ quyền phi pháp " đường lưỡi bò " của Trung Quốc nuốt trọn gần cả Biển Đông, bao trùm cả Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia và vùng biển xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia.

    Trong năm qua, tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lần xâm phạm EEZ buộc Indonesia phải tăng cường tàu chiến cùng chiến đấu cơ ra Natuna để ứng phó và tăng cường tuần tra ở Biển Đông.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Một tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia ở Biển Đông hôm 13.9.2020


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:58:00 06/02/2021

    Trung Đông sẽ là 'mặt trận' tiếp theo của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung?

    Vốn được coi là “sân chơi của Mỹ”, khu vực Trung Đông đang trải qua một sự chuyển biến quan trọng và có thể trở thành mặt trận tiếp theo trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung.

    Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với khu vực Trung Đông đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ vừa qua. Gần một nửa lượng dầu và khí tự nhiên mà Bắc Kinh tiêu thụ đến từ khu vực này, trong khi ở chiều ngược lại, hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Trung Quốc đang tìm được chỗ đứng trong khu vực.

    Là nhà đầu tư lớn nhất tại Trung Đông, Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti vào năm 2017, mở rộng tầm ảnh hưởng tới eo biển Hormuz, nơi được coi là có vai trò đặc biệt quan trọng.

    Những quốc gia bị cô lập như Iran hoan nghênh sự can dự này với hy vọng tăng cường hợp tác. Trung Quốc coi Iran là "đất diễn" hữu ích trong khu vực vốn chịu ảnh hưởng của Mỹ. Tuy vậy, Bắc Kinh hiểu rằng, Tehran cần họ, hơn là họ cần Tehran.

    Trung Quốc đã tận dụng đại dịch Covid-19 để củng cố ảnh hưởng về kinh tế và chiến lược trong khu vực với "ngoại giao khẩu trang" và "ngoại giao vaccine". Trong khi đó, các nhà lãnh đạo và truyền thông Trung Đông cũng dành lời ca ngợi cách Trung Quốc đối phó với đại dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:20:00 06/02/2021

    Quân đội Jordan đẩy lùi một âm mưu đột nhập từ miền Nam Syria

    Hãng thông tấn Petra News Agency cho biết, Quân khu miền Đông Jordan trong một chiến dịch phối hợp với lực lượng chấp pháp quản lý về thuốc và dược phẩm, đã phá vỡ 2 vụ đột nhập biên giới bởi một nhóm người buôn lậu lượng lớn thuốc và dược phẩm cấm từ Syria sang Jorrdan.

    Một nguồn tin quân sự từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Jordan tuyên bố rằng nhóm người này đã bị đẩy kui về bên kia biên giới, rút sâu vào lãnh thổ Syria.

    Nguồn tin này cho biết thêm rằng Quân đội Jordan sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn và toàn diện đối với bất cứ âm mưu xâm nhập hay buôn lậu nào nhằm bảo vệ công dân nước mình và an ninh biên giới tại khu vực Hashemite của Jordan.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Các bính ĩ Quân đội Jordan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:00:00 06/02/2021

    Không quân Nga phá hủy "căn cứ bí mật" của phiến quân ở Tây Bắc Syria

    Cách đây ít giờ, Không quân Nga đã tiến hành một đợt không kích ồ ạt nhằm vào các mục tiêu của lực lượng thánh chiến tại khu vực Tây Bắc Syria, đánh trúng 1 căn cứ bí mật tại ngay giữa sào huyệt của khủng bố tại tỉnh Idlib.

    Kênh truyền thông RusVesna.SU của Nga cho biết các chiến đấu cơ Không quân Nga đã hủy diệt một căn cứ bí mật của nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) ở tỉnh Idlib. Thông tin mới nhất cho thấy căn cứ bí mật này đã bị hủy diệt hoàn toàn.

    "Khi các máy bay Su-24 Nga tiến hành theo dõi 1 chiếc xe của lực lượng thánh chiến (dạng xe bán tải có lắp súng cỡ lớn), một đường hầm ngầm của HTS, nơi cất giấu vũ khí đã được phát hiện, và ngay lập tức nó đã bị phá hủy, thiệt hại về người và vũ khí trang bị của lực lượng thánh chiến là rất lớn".

    "Đồng thời, trong khi giám sát khu rừng ở gấn đó, một sở chỉ huy chiến trường của khủng bố đã bị các lực lượng Nga phát hiện nó được bố trí tại một tòa nhà, 'luôn và ngay', chiến đấu cơ Nga sử dụng bom có điều khiển hủy diệt một cách chính xác".

    Không quân Nga phá hủy "căn cứ bí mật" của phiến quân ở Tây Bắc Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:25:00 06/02/2021

    Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận Hy Lạp

    Truyền thông Hy Lạp hôm nay cáo buộc Ankara đã xâm phạm không phận Hy Lạp tới tổng cộng tới 31 lần bằng máy bay trinh sát trong khi đang diễn ra cuộc tập trận mang tên "Skyros 2021" giữa Hy Lạp và Pháp, vốn được tiến hành từ hôm thứ Ba và vừa kết thúc vào hôm thứ Sáu tuần này.

    Hai tờ báo Greek City Times và Protothema cho biết đã có tổng cộng 4 chiếc máy bay trinh sát CN-235 của Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm vùng trời của Hy Lạp tới 31 lần trong khi 4 tiêm kích Rafale của Pháp đang thực hiện các khoa mục chiến đấu ở vùng biển Aegean.

    Tờ Greek City Times dẫn tuyên bố của các lực lượng vũ trang Hy Lạp cho biết họ xác nhận đúng là đã có các vụ xâm phạm lãnh thổ xảy ra ở phía Đông Bắc, khu Trung tâm và khu vực phía Đông Nam vùng biển Aegean. Những hành động này đều được giám sát và ghi lại theo luật pháp quốc tế.

    4 chiếc tiêm kích Rafale đã hiện diện tại một căn cứ quân sự của Hy Lạp mang tên Tanagra kể từ hôm thứ Tư vừa qua và chúng đã tham gia các khoa mục diễn tập với Quân dội Hy Lạp.

    Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về những cáo buộc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Hy Lạp trong cuộc tập trận này.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:07:00 06/02/2021

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không mua vũ khí Nga

    "Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lại hệ thống S-400", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 5/2.

    Ông Kirby nhắc lại lập trường của Mỹ rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nga không tương thích với chương trình máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 của Mỹ cũng như các hệ thống vũ khí khác của NATO.

    "Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh NATO lâu đời và quan trọng, nhưng quyết định của họ khi mua hệ thống S-400 không đồng nhất với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đồng minh NATO của Mỹ", ông Kirby nói thêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:50:00 06/02/2021

    Vụ ông Navalny: Nga có hành động đầu tiên 'dằn mặt' các nước châu Âu

    Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan, Đức và Thụy Điển do tham gia hoạt động biểu tình trái phép ủng hộ nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny đang bị giam giữ.

    Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết, một số nhà ngoại giao, không được nêu tên cụ thể, "đã tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép bị đưa vào diện những người không được hoan nghênh" và "đã nhận được lệnh phải rời Nga".

    Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận, một nhà ngoại giao nước này đã bị phía Nga trục xuất, đồng thời bác thông tin mà Moscow đưa ra về việc nhà ngoại giao này tham gia hoạt động biểu tình.

    Trong khi đó, Ba Lan cảnh báo việc Nga trục xuất nhà ngoại giao Ba Lan có thể "làm gia tăng khủng hoảng trong quan hệ song phương".

    Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, cơ quan này đã triệu đại sứ Nga tại Warsaw liên quan đến việc động thái này của Moscow.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:31:00 06/02/2021

    Hơn 1.200 lính liên quân do Saudi dẫn đầu bị thương vong bởi Houthi

    Lực lượng Houthi (hay còn gọi là Ansar Allah) vừa công bố tổn thấn nhân mạng và vũ khí trang bị của liên quân do Saudi dẫn đầu trong tháng 1 vừa qua.

    Trong một thông báo, Chuẩn tướng Yahya Sari, một người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết, đã có 1.283 tay súng của liên quân, bao gồm 74 lính Saudi và 75 lĩnh Sudan đã bị giết chết hoặc bị thương chỉ trong vòng 1 tháng qua.

    Người phát ngôn của Houthi còn cho biết có ít nhất 6 chiếc máy bay không người lái của liên quân bị bắn hạ trong tháng trước.

    "Các lực lượng của chúng tôi đã phá hủy hoặc làm hư hại 92 xe thiết giáp và xe quân sự của đối phương trong tháng 1". Chuẩn tướng Sari cho biết.

    Tuy nhiên, Liên quân do Saudi dẫn đầu không thừa nhận bất cứ tổn thất nào của mình ở Yemen. Con số thương vong của Saudi và Sudan thường được công bố bởi các nhà hoạt động trên mạng xã hội.

    Dù vậy, liên quân do Saudi dẫn đầu đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu đề ra trong 5 năm qua. Lực lượng Houthi hiện vẫn kiểm soát thủ đô Sanaa của yemen và phần lớn đường biên giới với Saudi.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 2.

    Chuẩn tướng Yahya Sari, một người phát ngôn của lực lượng Houthi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:40:00 06/02/2021

    Nổ lớn rung chuyển sào huyệt của phiến quân ở Jisr Al-Shughour tại Idlib, Syria

    Một tiếng nổ lớn chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận khiến thành phố Jisr Al-Shughour ở phía Tây Idlib rung chuyển mạnh.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:53:00 06/02/2021

    Nơi cất Air Force One bị đột nhập trước chuyến bay đầu tiên của Tổng thống Joe Biden

    Hãng tin ABC News dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng an ninh của căn cứ không quân Andrews hôm 4/2 đã bắt giữ một người đàn ông đột nhập trái phép và lên một máy bay C-40 tại đây.

    Một người đàn ông đã đột nhập và lên một máy bay ở căn cứ không quân Andrews, nơi chứa chuyên cơ Air Force One, ngay trước chuyến đi đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Giới chức an ninh từ chối tiết lộ danh tính của người đàn ông này, chỉ nói rằng, người đó không mang theo vũ khí và dường như không có mối quan hệ nào với các nhóm nguy hiểm hay cực đoan. Ngoài ra, không có ai bị thương trong vụ việc.

    Tuy nhiên, vụ việc đã buộc Không quân Mỹ rà soát lại an ninh của toàn bộ căn cứ của họ trên toàn cầu. Giới chức năng cũng mở cuộc điều tra nhằm xác định bằng cách nào người đàn ông có thể đột nhập căn cứ và lên một máy bay nằm ở khu vực trung tâm của căn cứ.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói, vụ việc đáng báo động và Lầu Năm Góc xem xét vụ này đặc biệt nghiêm túc. Ông cho biết thêm, giới chức quản lý căn cứ Andrews đã nhanh chóng thay đổi một số quy tắc an ninh, nhưng không nêu cụ thể.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Vụ việc xảy ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên bằng chuyên cơ Air Force One để trở về quê nhà. Ảnh: The New York Times

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:22:00 06/02/2021

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt căn cứ, vũ khí trang bị của Iran ở Syria

    Hãng tin New Arab cho biết những cuộc tấn cong gần đây của Iran nhằm vào miền Nam Syria được cho là để hủy diệt một căn cứ của Quân đội Syria (SAA) và ngăn chặn các lô vũ khí Iran chuyển tới quốc gia này.

    Theo hãng tin có trụ sở tại London này, những vụ tấn công được tiến hành hôm 03/03 đã đánh trúng một căn cứ rất lớn của Trung đoàn 165 thuộc đội hình Quân đoàn 1 của SAA. Căn cứ này nằm tại quận al-Kiswah ở phía Nam thủ đô Damascus.

    Israel cáo buộc Quân đoàn 1 hợp tác với các lực lượng do Iran hậu thuẫn, chủ yếu là Hezbollah, ở miền Nam Syria. Một số căn cứ của Quân đoàn này đã bị tấn công liên tục trong vài tháng trở lại đây.

    Mục tiêu lớn khác của vụ tấn công này nhằm vào một lô vũ khí của Iran vừa chuyển tới sân bay quốc tế Damascus trong cùng ngày. Hai đợt tấn công đã dược tiến hành nhằm phá hủy toàn bộ lô "hàng nóng" này của Iran.

    Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria cho biết các loại tên lửa đất đối đất và không đối đất đã được Israel sử dụng ồ ạt trong những đợt tấn công quy mô lớn nói trên, trong đó nhiều quả đã bị phòng không Syria bắn hạ.

    Việc Israel liên tục tấn công vào Syria là một phần trong chuỗi các chiến dịch quân sự và chính trị nhằm ép Iran phải rút các lực lượng của mình khỏi quốc gia Ả-rập này.

    Kể từ cuộc tấn công đầu tiên vào năm 2012, Quân đội Syria đã chủ ý không đáp trả bằng biện pháp quân sự, điều đó khiến Israel ngày càng táo tợn, liên tục leo thang tấn công.

    Israel tấn công dồn dập, hủy diệt Iran, chiến sự Syria nóng hơn bao giờ hết - UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Ảnh 1.

    Tiêm kích F-15 Không quân Israel.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 06/02/2021

    Chiến binh SDF trả đũa đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ain Issa, Syria

    Ngày 05/02, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã mở một đợt tấn công lớn nhằm vào các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Raqqa nhằm đáp trả những đòn tập kích hỏa lực và các đợt tấn công vào thị trấn Ain Issa, Syria.

    Một đoạn video được công bố bởi hãng thông tấn Hawar News Agency (ANHA) cho thấy các tay súng bắn tỉa của SDF đã phá hủy một hệ thống trinh sát ảnh nhiệt lắp đặt trên một trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Mu’alak, ở Tây Bắc Ain Issa.

    Đoạn video cũng cho thấy SDF đã phá hủy một vũ khí hạng nặng, có thể là pháo phòng không AZP S-60 ở ngoại ô Ain Issa.

    Một ngày trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo cấp tập vào các vị trí của SDF ở thị trấn Ain Issa và các khu vực ngoại vi. ANHA đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh các quả đạn cối bắn trúng một vị trí ở gần thị trấn này ngay giữa lúc một đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga đang đi ngang qua.

    Một số đơn vị quân cảnh Nga và Quân đội Syria đang triển khai xung quanh Ain Issa và một số khi vực khác ở Đông Bắc Syria nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và SDF.

    Chiến binh SDF trả đũa đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ain Issa, Syria

    Thổ Nhĩ Kỳ tấn công SDF ngay giữa lúc quân cảnh Nga đi tuần ngang qua ở Đông Bắc Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 06/02/2021

    Houthi bắn hạ thêm 1 UAV tấn công của liên quân do Saudi dẫn đầu

    Hôm qua, 05/02, lực lượng Houthi (hay còn gọi là Ansar Allah) tuyến bố họ đã bắn hạ thêm 1 chiếc máy bay không người lái nữa của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen.

    Chiếc UAV tấn công bị bắn hạ được cho là loại Wing Loong do Trung Quốc sản xuất. Dòng UCAV này được sử dụng phổ biến bới liên quân trong cuộc chiến ở Yemen.

    Houthi bắn hạ thêm 1 UAV tấn công của liên quân do Saudi dẫn đầu

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:50:00 06/02/2021

    Quyết định mua tên lửa S-400 là vi phạm cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với các đồng minh Mỹ-NATO

    Sputnik cho biết, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga.

    "Chúng tôi hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không S-400", ông Kirby tuyên bố trong một cuộc họp báo.

    Ông nhấn mạnh rằng tên lửa S-400 không tương thích với tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ 5 của Mỹ cũng như các hệ thống vũ khí khác của NATO: "Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh lâu dài và quan trọng với NATO, tuy nhiên quyết định mua tên lửa S-400 của họ mâu thuẫn với các cam kết trong tư cách là một đồng minh của Mỹ và NATO".

    Theo ông Kirby, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lựa chọn trong suốt một thập kỷ qua để mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Mỹ nhưng thay vào đó họ chọn tên lửa S-400, điều đó giúp Nga tăng giá trị và tăng cường ảnh hưởng.

    UAV Wing Loong Made in China tan xác ở Yemen - Tổng thống Pháp: Nga mắc một sai lầm lớn - Ảnh 1.

    Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:12:00 06/02/2021

    Tổng thống Pháp: 'Một sai lầm lớn' của Nga

    Sau khi một toà án Nga kết án nhân vật đối lập Alexei Navalny 2 năm 8 tháng tù giam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, đây là "sai lầm lớn".

    Phán quyết của Nga, sau vụ mà châu Âu cho là đầu độc ông Navalny hồi năm ngoái bằng chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô, đã khiến phương Tây tức giận.

    Tổng thống Pháp cho rằng, phán quyết của tòa án Moscow "là một sai lầm lớn, ngay cả đối với sự ổn định của Nga ngày nay".

    Mặc dù vậy, ông Macron nhấn mạnh ủng hộ việc đối thoại vì Nga là "một phần của châu Âu" và không thể có hòa bình và ổn định ở châu Âu nếu không có khả năng đàm phán với Nga.

    Theo ông Macron, cần thay đổi tư tưởng về việc "xây dựng ý tưởng không có phòng thủ châu Âu".

    Về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động các hoạt động quân sự đơn phương ở Syria, ông Macron cho rằng, nước này "đã tự đặt mình vào một tình huống điên rồ", cho rằng, uy tín của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ, Pháp "đã bị phá hủy hoàn toàn trong khu vực".

    Tổng thống Pháp: Một sai lầm lớn của Nga - Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về tên lửa S-400 - Ảnh 1.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, việc toà án Nga kết án nhân vật đối lập Navalny 2 năm 8 tháng tù giam là 'sai lầm lớn'. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên