Máy bay Mỹ đột kích không phận Syria, căn cứ Nga bị đưa vào tầm ngắm - Iran phóng tên lửa, gửi cảnh báo "nóng" tới ông Biden

Iran vừa phóng thành công một quả tên lửa 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn, nặng hơn 52 tấn lên độ cao 500km. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ phát đi cảnh báo nóng.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:56:00 02/02/2021

    Iran trả tự do cho thủy thủ đoàn tàu chở dầu Hàn Quốc

    https://Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/2 thông báo Tehran đã cho phép thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc được rời khỏi nước này, theo yêu cầu của phía Seoul.

    Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: "Trong một động thái nhân đạo của Iran, thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc bị cáo buộc làm ô nhiễm môi trường tại Vịnh Persia đã được phép rời đi."

    Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/1 đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, đơn vị khai thác tàu MT Hankuk Chemi đã bác bỏ cáo buộc của phía Iran.

    Tàu này thực hiện hải trình từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng thủy thủ đoàn gồm 20 người là công dân của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

    Con tàu trên đang neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas - thành phố ven biển miền Nam Iran. Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến nhiều biện pháp ngoại giao để con tàu cùng thủy thủ đoàn sớm được trả tự do.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:12:00 02/02/2021

    Nga không kích các mục tiêu khủng bố ở Idlib

    Theo Avia.Pro, Không quân Nga vừa tiến hành một loạt cuộc không kích mới ở Idlib, Tây Bắc Syria nhằm vào các nhóm phiến quân có liên hệ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều khá kỳ lạ chiến đấu cơ Nga bay vòng trên mục tiêu một hồi lâu mới tấn công như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

    Các nguồn tin địa phương cho hay máy bay Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công một số cơ sở hạ tầng của phiến quân ở gần làng Harbanush.

    Máy bay Mỹ đột kích không phận Syria, căn cứ Nga bị đưa vào tầm ngắm - Iran phóng tên lửa, gửi cảnh báo nóng tới ông Biden - Ảnh 1.

    Cũng có thông tin cho thấy ở thời điểm cuộc tấn công diễn ra có ít nhất bốn máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong khu vực, UAV Thổ có vẻ như đã tìm cách ngăn cản máy bay Nga tấn công. Thông tin này vẫn chưa được xác thực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:31:00 02/02/2021

    Tiêm kích F-35 Mỹ mắc lỗi nghiêm trọng, Lầu Năm Góc khẩn cấp cầu viện chuyên gia!

    Theo hãng tin Bloomberg, Lầu Năm Góc đã phải gấp rút cầu viện tới sự trợ giúp về chuyên môn của các chuyên gia phần mền đến từ 3 trường đại học hàng đầu nước Mỹ để đánh giá những lỗ hổng nghiêm trọng trên máy bay tiêm kích F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo.

    F-35 là dòng tiêm kích tàng hình tiên tiến thế hệ 5 nhưng cũng thuộc loại máy bay tiêu tốn nhiều tiền của nhất trong lịch sử phát triển vũ khí của Mỹ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Máy bay Mỹ đột kích không phận Syria, căn cứ Nga bị đưa vào tầm ngắm - Iran phóng tên lửa, gửi cảnh báo nóng tới ông Biden - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:36:00 02/02/2021

    Tình hình chiến sự Syria trong ngày 2/2:

    - Ngày 2/2, một đoàn xe lớn của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng trang thiết bị quân sự đã tiến vào Syria qua cửa khẩu Kafr Lusin;

    - Ngày 1/2, lực lượng dân chủ Syria (SDF) và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một chiến dịch an ninh ở khu vực Busayrah và Baghuz, bắt giữ nhiều phần tử khủng bố IS;

    - Ngày 1/2, Quân đội Syria (SAA) pháo kích vào các vị trí của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở làng Taqad và al-Barah;

    - Ngày 1/2, Quân cảnh Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tuần tra chung gần thành phố Ain al-Arab;

    - Ngày 1/2, liên quân-Mỹ đã điều 30 xe tải chở theo quân trang và thiết bị hậu cần đến các căn cứ của lực lượng này ở tỉnh Deir Ezzor;

    - Ngày 1/2, Nga và các quan chức SDF đã gặp nhau tại thị trấn Ain Issa và thảo luận về tình hình quân sự trong tỉnh cũng như những tranh chấp ở các thị trấn Hasakah và Qamishli.

    Máy bay Mỹ đột kích không phận Syria, căn cứ Nga bị đưa vào tầm ngắm - Iran phóng tên lửa, gửi cảnh báo nóng tới ông Biden - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:58:00 02/02/2021

    Chính quyền Biden trước mối lo Iran chế tạo vũ khí hạt nhân

    Chính quyền của Tân Tổng thống Joe Biden đang lo ngại, chỉ vài tuần nữa, Iran có thể sẽ đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo vũ khí hạt nhân.

    Do đó, vấn đề Iran đang được chính quyền Mỹ ưu tiên đặc biệt trong vấn đề đối ngoại trước mắt. Hiện cả Mỹ và Iran đều tỏ rõ mong muốn quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015, tuy nhiên, hai bên vẫn đang có những khác biệt về việc "ai sẽ phải nhượng bộ trước tiên".

    Hôm qua (1/2), Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó có vấn đề Iran. Ông kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tham gia lại thỏa thuận này nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu uranium và tuân thủ mọi cam kết. 

    Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, là quốc gia Trung Đông này có đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây cũng là nhận định mới đây của Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

    "Theo quan điểm của chúng tôi, ưu tiên trước mắt - đó là phải đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với Iran khi nước này đang tiến tới việc có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng, chúng tôi sẽ tái lập một số các cam kết, có tính ràng buộc xung quanh vấn đề hạt nhân Iran – vốn đã bị loại bỏ trong suốt hai năm qua", ông Jake Sullivan nói.

    Tuy nhiên, phía Iran từ lâu đã có quan điểm rằng, Mỹ phải gỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt trước tiên, thậm chí là cả bồi thường thiệt hại do trừng phạt gây ra, nếu muốn Iran quay trở lại thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:48:00 02/02/2021

    Máy bay chống tàu ngầm Mỹ đe dọa tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải

    Tờ Avia.Pro dẫn các nguồn tin riêng cho biết, cách đây vài giờ, máy bay do thám Mỹ đã thực hiện một hành động khiêu khích nghiêm trọng nhằm vào Hải quân Nga ngay trong không phận Syria.

    Cũng theo Avia.Pro, máy bay săn ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã thực hiện các hoạt động do thám kéo dài dọc theo đường bờ biển của Syria, sau đó tiến tới gần căn cứ hải quân Tartus của Nga trong khu vực.

    Iran vừa phóng tên lửa đẩy mới, vừa gửi cảnh báo nóng tới Mỹ - Trung Đông lại dậy sóng, B-52 đã sẵn sàng - Ảnh 1.

    Được biết, máy bay do thám Mỹ chỉ hoạt động trong không phận Syria vài phút rồi bay ra không phận quốc tế nên lực lượng phòng không Syria gần như không có động thái đáp trả nào. Tuy nhiên, nếu tình huống này tiếp tục diễn ra rất khó để nói trước phản ứng của Damascus.

    Về phía Nga, họ gần như không có bất cứ động thái nào khi máy bay do thám Mỹ tiến tới gần căn cứ hải quân Tartus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:40:00 02/02/2021

    Hezbollah bắn hạ UAV tối tân của Israel trên trời Lebanon

    Thông báo của IDF trên tài khoản Twitter cho biết: "Một phi cơ không người lái rơi xuống lãnh thổ Lebanon trong khi tham gia chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Không có nguy cơ rò rỉ dữ liệu".

    Mặc dù vậy, nguồn tin này không công bố thông tin chi tiết như chủng loại và nhiệm vụ của phi cơ này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah thông báo đã bắn rơi máy bay không người lái (UAV) Israel được xác định là Hermes 450 ở phía nam Lebanon, thêm rằng họ đang kiểm soát xác phi cơ này.

    Iran vừa phóng tên lửa đẩy mới, vừa gửi cảnh báo nóng tới Mỹ - Trung Đông lại dậy sóng, B-52 đã sẵn sàng - Ảnh 1.

    Hiện trường một chiếc Hermes 450 bị bắn hạ.

    Người ta có thể dễ dàng nhận ra chiếc Hermes 450 được trang bị ít nhất 4 quả đạn cỡ nhỏ nhưng mang sức công phá rất mạnh. 

    Đây là sự thật quá bất ngờ bởi trước đó, chưa bao giờ Israel thừa nhận Hermes 450 là dòng UAV tấn công mà chỉ khẳng định chúng là chỉ máy bay trinh sát.Hình ảnh về những gì còn lại của chiếc Hermes 450 tại hiện trường được công bố cho thấy một sự thật hoàn toàn khác về chiếc UAV được Israel tiết lộ chỉ thực hiện nhiệm vụ do thám này.

    Bài viết được tham khảo từ https://datviet.trithuccuocson... Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://datviet.trithuccuocson...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:08:00 02/02/2021

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng quy mô lớn tới Syria

    Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng quy mô lớn tới phía Đông và phía Bắc khu vực Idlib với nhiều vũ khí hạng nặng.

    Iran vừa phóng tên lửa đẩy mới, vừa gửi cảnh báo nóng tới Mỹ - Trung Đông lại dậy sóng, B-52 đã sẵn sàng - Ảnh 1.

    Vị trí triển khai lực lượng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:42:00 02/02/2021

    Taliban tuyên bố tiếp tục 'thánh chiến' chừng nào các lực lượng nước ngoài chưa rút quân

    Taliban tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc "thánh chiến" nếu đến tháng 5/2021 các binh sĩ nước ngoài chưa rút khỏi Afghanistan theo thỏa thuận giữa lực lượng này và Mỹ ký tháng 2/2020.

    Tuyên bố trên được người phát ngôn chính trị của Taliban, Suhail Shaheen, đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran của Iran.

    Phái đoàn đàm phán của Taliban đã đến Tehran từ cuối tuần trước theo lời mời của Bộ Ngoại giao Iran và đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 31/1 để thảo luận về tiến trình thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và Mỹ.

    Mỹ đã cắt giảm quân số tại Afghanistan xuống còn khoảng 2.500 binh sĩ từ mức gần 13.000 binh sĩ vào thời điểm cách đây một năm.

    Tuy nhiên, ngày 22/1, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ xem xét lại thỏa thuận ký với Taliban hồi tháng 2/2020. Tiếp đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 29/1 đã hối thúc Tổng thống Biden gây sức ép với Taliban và tránh vội vàng rút thêm binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:51:00 02/02/2021

    Israel nâng cấp lớn, đưa "vòm sắt" Iron Dome lên tàu chiến

    Bộ Quốc phòng Israel xác nhận hệ thống Iron Dome phiên bản nâng cấp đã vượt qua các cuộc thử nghiệm, đánh chặn thành công các mối đe dọa trên đất liền và cả trên biển, cho thấy khả năng nó sẽ sớm được triển khai trên tàu chiến.

    Trong các cuộc thử nghiệm, Iron Dome đã đánh chặn thành công cả máy bay không người lái (UAV). Cách đây không lâu Iron Dome được xác nhận có thể bắn rơi tên lửa hành trình phức tạp, thay vì chỉ đủ sức đánh chặn rocket không dẫn đường.

    Theo Times of Israel, dù được triển khai trên tàu chiến, song các hệ thống Iron Dome này sẽ được vận hành bởi các kíp chiến đấu thuộc lực lượng không quân.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ca ngợi các cuộc thử nghiệm thành công, cho biết Iron Dome sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.

    Israel nâng cấp lớn, đưa "vòm sắt" Iron Dome lên tàu chiến

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 02/02/2021

    Iran gửi cảnh báo "nóng" tới tân Tổng thống Mỹ Biden

    Iran đã từ chối làm chậm chương trình hạt nhân của mình và đưa ra cảnh báo cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, yêu cầu ông phải "hành động nhanh chóng" để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

    Ngoại trưởng Iran, ông Javad Zarif, đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này được nối lại. Phát biểu của ông Zarif có khả năng làm gia tăng căng thẳng với chính quyền của ông Biden, theo Express.

    Majid Takht-Ravanchi, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trên USA Today rằng, ông Biden "phải nhanh chóng hành động" để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 "vì cửa sổ đang đóng".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:13:00 02/02/2021

    Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh ở Đài Loan?

    "Quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị cho các cuộc chiến tiềm tàng bằng việc tập trận, các lực lượng li khai Đài Loan và thế lực nước ngoài đừng nên tính toán sai lầm", tờ báo của chính quyền Bắc Kinh cảnh báo.

    Thống kê của Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho thấy trong tháng 1-2021, máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập "Vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ) do Đài Loan tự tuyên bố trong 27/31 ngày. 

    Cá biệt, trong hai ngày 23 và 24-1, 28 oanh tạc cơ và chiến đấu cơ các loại của Trung Quốc đã xuất kích hướng về phía nam đảo Đài Loan.

    Đáng chú ý, trong một động thái hiếm hoi hôm 31-1, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết máy bay trinh sát Mỹ đã suýt chạm mặt nhóm máy bay Trung Quốc ở phía nam ADIZ. Hiện phía Mỹ chưa lên tiếng xác nhận sự việc, song có thể thấy eo biển Đài Loan đang trải qua giai đoạn căng thẳng.

    Trao đổi với Thời báo Hoàn Cầu, một nhà phân tích "đề nghị giấu tên" nhận định ngôn từ của Bắc Kinh đang ngày càng rõ ràng hơn với Đài Bắc. Ông này dẫn ra tuyên bố của người phát ngôn Ngô Khiêm thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28-1, rằng "Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh".

    "Đây là những từ ngữ dễ hiểu. Trung Quốc đồng thời đang thực hiện các bước đi cụ thể chuẩn bị cho các cuộc chiến tiềm năng thông qua tập trận chuyên sâu ở eo biển Đài Loan", Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia "giấu tên" cảnh báo.

    "Đại lục dám nói dám làm nên các lực lượng li khai Đài Loan và thế lực nước ngoài đừng nên mắc sai lầm chiến lược khi nghĩ rằng Trung Quốc không dám sử dụng vũ lực khi cần thiết. Những tính toán sai lầm như vậy có thể dẫn tới những kết quả mà cả hai đều không mong muốn", tờ báo của chính quyền Bắc Kinh tiếp tục trích lời chuyên gia "giấu tên".

    Theo giới quan sát, Thời báo Hoàn Cầu thường mượn danh "chuyên gia giấu tên" hay "nguồn tin riêng" để nêu ra các nhận định, suy đoán của chính tờ báo này. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi.

    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Foreign Policy, nhà lập pháp Wang Ting-yu của Đài Loan nhấn mạnh Đài Bắc không hề lơ là trước khả năng bị Trung Quốc tấn công.

    Ông này khẳng định các hệ thống vệ tinh trinh sát của Đài Loan có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường bên kia eo biển, bao gồm việc điều động quân đội của Trung Quốc tới các tỉnh Quảng Đông hoặc Phúc Kiến.

    Nghị sĩ Wang cũng tính toán nếu Bắc Kinh muốn đổ bộ đánh chiếm đảo Đài Loan, Trung Quốc cần chuẩn bị binh sĩ và khí tài ít nhất 60 ngày.

    "60 ngày đó sẽ là khoảng thời gian quý báu để dư luận quốc tế ngăn chặn một cuộc chiến bùng nổ, gởi các thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc, nhắc nhở họ rằng 'Đây là lằn ranh đỏ các anh không nên vượt qua'", ông Wang nêu quan điểm.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:02:00 02/02/2021

    Cựu Tham mưu trưởng Hạm đội Biển Đen phản đối quyết liệt hành động của Mỹ

    Trả lời phỏng vấn trang NSN, cựu Tham mưu trưởng Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, Phó Đô đốc Peter Svyatashov đã kêu gọi quân đội phản ứng quyết liệt trước các hành động của Hải quân Mỹ ở Biển Đen.

    Hôm 23/1, tàu khu trục Donald Cook của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen. Tiếp đó, khu trục hạm USS Porter của Mỹ cũng tới khu vực này.

    Tiếp đó, ngày 1/2, văn phòng báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết, Hải quân nước này đã cử một tàu khu trục ra Biển Đen tập trận chung với một tàu hỗ trợ của Mỹ.

    Phản ứng về các động thái trên, ông Svyatashov nói: "Thế là sao, các tàu Mỹ sẽ cứ ngang nhiên đi vào như vậy sao? Cần phải chấm dứt việc này... Có lẽ đã đến lúc bạn phải biết, đâu là giới hạn cho việc thử thách lòng kiên nhẫn của các thủy thủ Nga".

    Ông lưu ý rằng, Nga "không cần gây ra một cuộc chiến", song cần có những biện pháp tương xứng để đáp trả mối đe dọa từ Mỹ ở Biển Đen.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:01:00 02/02/2021

    Trọng tâm chính sách đối ngoại với Iran của chính quyền Tổng thống Biden là gì?

    Trả lời phỏng vấn NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại trong chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden.

    Tân Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tehran quay trở lại tuân thủ các điều khoản của Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015, cảnh báo rằng, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu Iran tiếp tục dỡ bỏ một số hạn chế được áp đặt trong thỏa thuận.

    Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu uranium và tuân thủ JCPOA.

    Thỏa thuận JCPOA, được Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

    Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, tăng mức làm giàu uranium, khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu uranium ở độ tinh khiết 90% - mức để chế tạo vũ khí hạt nhân.

    Trước đó, Tổng thống Biden đã đề cập khả năng Mỹ quay trở lại JCPOA chỉ sau khi Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận.

    Trong khi đó, ngày 1/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) phối hợp vạch rõ những hành động Mỹ và Iran phải làm nhằm đưa hai nước quay trở lại thỏa thuận hạt nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 02/02/2021

    Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân?

    Cựu quyền Đại sứ Triều Tiên tại Kuwait, ông Ryu Hyun-woo cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân vì kho vũ khí là chìa khóa cho sự tồn tại chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    Ông Ryu, người đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 9/2019, đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng CNN. Việc đào tẩu của ông chỉ mới được báo chí công khai hồi tuần trước.

    "Sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên có liên quan trực tiếp đến sự ổn định của chế độ - và ông Kim Jong-un có khả năng tin rằng vũ khí hạt nhân là chìa khóa cho sự sống còn của mình", ông Ryu nói.

    Ông cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên có thể sẵn sàng đàm phán về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân nhưng Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ chúng hoàn toàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:15:00 02/02/2021

    Khủng bố IS tấn công các đơn vị dân quân Iraq

    Lực lượng dân quân Iraq (PMU) mới đây tuyên bố họ đã đẩy lùi một đợt tấn công của khủng bố IS nhằm vào khu vực Jurf al-Sakhar tại tỉnh Babil. Thông báo cho biết vụ tấn công này đã bị bẻ gẫy bởi Bộ Tư lệnh hành quân Al-Jazirah.

    Vụ việc xảy ra giữa lúc các nguồn tin ủng hộ Iran cáo buộc Mỹ hỗ trợ khủng bố IS trong các chiến dịch tấn công PMU.

    Theo trang al-Maloumeh, máy bay vận tải quân sự Mỹ không vận những đơn vị khủng bố IS tới các khu vực hậu phương của PMU ở vùng Jurf al-Sakhar.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 02/02/2021

    Diễn biến mới nhất chiến sự Azerbaijan và Armenia

    Diễn biến mới nhất chiến sự Azerbaijan và Armenia tính tới hết ngày 01/02/2021 như sau:

    - Tính tới ngày 31/01, Nga thông báo đã có hơn 859,3 héc ta đất và khoảng 245,8km đường bộ đã được dọn sạch mìn và các vật liệu nổ. Tổng cộng đã có 23.936 vật liệu nổ đã được phát hiện và tiêu hủy;

    - 112 người di tản đã trở về Stepanakert từ Yerevan trên những chuyến xe buýt và được hỗ trợ bởi các binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga;

    - Tính tới 31/01, đã có tổng cộng 51.851 người trở về Karabakh dưới dự hỗ trợ bởi binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga;

    - Vào ngày 30/01, Trung tâm quan sát liên hợp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Agdam đã chính thức đi vào hoạt động, theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan;

    - Tính tới ngày 31/01, đã có 1.344 thi thể được phát hiện và quy tập từ vùng chiến sự, theo Cơ quan Các tình trạng khẩn cấp của Nước cộng hòa Artsakh tự xưng.

    Iran vừa phóng tên lửa đẩy đặc biệt, căng thẳng tăng cao - Diễn biến mới nhất chiến sự Azerbaijan và Armenia - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:18:00 02/02/2021

    Mỹ-Ukraine tập trận chung, Biển Đen lại căng thẳng

    Thông tấn quân sự thuộc Hải quân Ukraine cho biết, Hải quân nước này đã cử một tàu khu trục ra Biển Đen tập trận chung với một tàu hỗ trợ của Mỹ.

    Trên trang Facebook chính thức của mình, Hải quân Ukranie cho biết tất cả kế hoạch của cuộc tập trận trên Biển Đen đã được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy trình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

    Đại diện Hải quân Ukraine cho biết, đây là cuộc tập trận đầu tiên theo kiểu này với các tàu của Mỹ trong năm nay.

    Trước đó, ngày 29/1, tàu khu trục Mỹ USS Porter đã đi vào Biển Đen để thực hiện các hoạt động hàng hải sau khi tàu tiếp dầu USNS Laramie cũng tiến vào vùng biển này hôm 24/1.

    Đáp lại động thái này, ngay trong ngày 29/1, Nga đã triển khai tàu chiến tới Biển Đen và các thủy thủ trên tàu chiến Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 02/02/2021

    Saudi Arabia tuyên bố tiêu diệt thành công nhiều UAV của Houthi

    Vào ngày 30/01, Saudi Arabia tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của Houthi (hay còn được biết đến dưới cái tên Ansar Allah) khi nó đang bay trên vùng trời Yemen.

    Nó đã bị bắn hạ vì theo như tuyên bố của Riyadh là một mối đe dọa với Saudi Arabia và các lực lượng của họ. Thông báo của Saudi có đoạn:

    "Liên quân đã bắn hạ và phá hủy một UAV tấn công trên vùng trời Yemen khi nó được phóng đi bởi những kẻ khủng bố - lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, nhằm vào Vương quốc".

    Một ngày sau đó, vào hôm 31/01, các nguồn tin ủng hộ Saudi tuyên bố một UAV khác của Houthi đã bị bắn hạ ở miền Nam Saudi Arabia.

    Iran vừa phóng tên lửa đặc biệt - Căng thẳng với Washington tăng cao, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nóng - Ảnh 1.

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Yemen tính tơi hết ngày 01/02/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:58:00 02/02/2021

    Iran bắn thử tên lửa đặc biệt

    Sputnik đưa tin, Iran vừa phóng thử thành công tên lửa đẩy có khả năng mang vệ tinh lên quỹ đạo.

    Theo đó, cách đây ít giờ, Iran đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh tên lửa đẩy 3 tầng chế tạo trong nước đã phóng thành công. Đây là tên lửa đẩy nội địa đầu tiên của Iran sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, biến nước này trở nên mạnh mẽ hơn.

    Hãng tin AP cho biết tên lửa đẩy này mang tên Zol Janah, dài 25,5m và nặng 52 tấn, được cho là đã vươn tới độ cao 310 dặm (500km).

    Theo quan chức cấp cao Iran, ông Ahmad Hosseini, tên lửa đẩy có thể mang theo 1 vệ tinh trọng lượng 220kg hoặc tới 10 vệ tinh nhỏ hơn lên độ cao tới 3010 dặm (500km). Vụ phóng thử đã thành công mỹ mãn.

    Vụ phóng thử tên lửa mới nhất này của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục tăng cao.

    Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nóng rằng Iran chỉ còn cần vài tuần nữa là có đủ nhiên liệu để chế tạo bom hạt nhân.

    Iran bắn thử tên lửa đặc biệt

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên