*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Philippines tuyên bố sẽ không bị "đe dọa" bởi sự hiện diện của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nước này.
Giới chức Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận chuyện tập trận chung quy mô lớn nhằm cải thiện khả năng bảo vệ quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.
Hoạt động gia tăng của hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trở thành phép thử đối với mối quan hệ liên minh quân sự Mỹ - Nhật.
Sau khi Trung Quốc thực hiện Luật Hải cảnh cho phép sử dụng vũ khí chống tàu nước ngoài, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố nếu Hải cảnh Trung Quốc cố gắng đổ bộ lên Senkaku, Nhật Bản có thể nổ súng.
Liên tiếp trong các ngày 20 và 21.2, Trung Quốc điều tàu hải cảnh đi vào lãnh hải của Nhật Bản, áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp. Tàu hải cảnh Trung Quốc còn xua đuổi tàu cá Nhật Bản lại gần, theo SCMP.
rong hai ngày liền, 15 và 16/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nghiêm khắc phản đối chính phủ Trung Quốc cho tàu Hải cảnh đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku, yêu cầu tàu Trung Quốc nhanh chóng rời khỏi khu vực này
Hai tàu hải cảnh Trung Quốc trong đó 1 tàu mang theo vũ khí vừa xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư vào sáng sớm nay.
Sau khi luật Hải cảnh của Trung Quốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1/2, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ, đồng thời lên kế hoạch đối phó với luật này.
Ngay từ lúc còn là dự thảo cho đến khi chính thức có hiệu lực, luật Hải cảnh của Trung Quốc đã vấp phải làn sóng phản đối của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tranh chấp trên Biển Đông lại nổi lên. Thông tin mới nhất cho thấy một cuộc đối đầu đã xảy ra giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu chiến Malaysia tại một bãi đá ngầm ở phía nam Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.
Hôm 16/1, Trung Quốc thừa nhận ngư dân nước này đã đánh bắt trong khu vực mà Indonesia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông.
Cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Indonesia ở vùng biển phía đông bắc của Quần đảo Natuna vẫn đang tiếp diễn. Theo thông tin từ phía Indonesia, vào ngày 11/1, ba tàu hải quân của hải quân nước này đã phát hiện 6 tàu cảnh sát biển, 1 tàu giám sát biển (hải giám) và 49 tàu cá Trung Quốc trong khu vực xảy ra vụ việc.